‏Tổng thống Donald Trump gửi 12 “tối hậu thư” thuế quan: Căng thẳng thương mại leo thang‏

‏(CLO) Ông Trump ký 12 “tối hậu thư” thuế quan, cảnh báo áp mức thuế 10-70% lên nhiều nền kinh tế từ 9/7 tới

‏Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày thứ Sáu vừa qua cho biết, ông đã ký 12 bức thư thương mại, dự kiến gửi đi vào tuần tới trước khi thời hạn áp dụng các mức thuế quan mới chính thức có hiệu lực.

770-202507060713281.png
‏Hình ảnh quốc kỳ Mỹ tung bay. Ảnh: The Crow's Nest‏

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump tiết lộ: “Tôi đã ký một số thư và chúng sẽ được gửi đi vào thứ Hai, có thể là 12 bức.” Ông cũng cho biết danh sách các quốc gia nhận thư sẽ được công bố ngay trong ngày đó.‏

‏Những phát ngôn này được đưa ra chỉ vài ngày trước thời điểm các mức thuế cao hơn bắt đầu có hiệu lực. Theo Tổng thống Donald Trump, mức thuế mới được công bố hôm thứ Năm sẽ dao động từ 10% đến 70%, áp dụng lên hàng loạt nền kinh tế, từ Đài Loan cho đến Liên minh Châu Âu (EU).

Đây là một phần trong kế hoạch thuế quan lớn hơn mà ông Trump công bố hồi tháng 4, khi chính quyền Mỹ áp mức thuế 10% lên hàng hóa từ hầu hết các đối tác thương mại. Kế hoạch này còn dự kiến tăng thuế đối với một số quốc gia được chọn lọc trong thời gian ngắn sau đó.‏

‏Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã quyết định tạm hoãn việc tăng thuế cho đến ngày 9/7, tạo cơ hội để các bên tiến hành đàm phán thương mại.

Trước áp lực từ các mức thuế mới, nhiều quốc gia đang gấp rút tìm cách đạt được thỏa thuận nhằm tránh những ảnh hưởng tiêu cực từ chính sách này.‏

‏Cho đến nay, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã công bố thỏa thuận với Vương quốc Anh và Việt Nam. Đồng thời, Washington và Bắc Kinh cũng đạt được sự đồng thuận tạm thời trong việc giảm bớt các mức thuế nặng nề áp lên hàng hóa của nhau, mở ra hy vọng xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn.‏

‏Khi thời hạn ngày 9/7 đang đến gần, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng ông sẽ thông báo các mức thuế quan của Mỹ tới các quốc gia liên quan thông qua những bức thư chính thức.

Trên chuyên cơ Air Force One hôm thứ Sáu, ông chia sẻ: “Việc gửi thông báo đơn giản hơn rất nhiều so với ngồi xuống đàm phán hàng loạt vấn đề phức tạp”.

Ông cũng lấy ví dụ về các thỏa thuận đã đạt được với Vương quốc Anh và Trung Quốc, khẳng định chúng mang lại lợi ích cho cả hai phía.‏

‏Dẫu vậy, Tổng thống Donald Trump cho rằng phương pháp gửi thư vẫn là cách hiệu quả nhất.

Ông giải thích: “Chỉ cần một bức thư với nội dung rõ ràng rằng chúng tôi nhận thấy có một khoản thâm hụt thương mại nhất định, hoặc đôi khi là thặng dư, dù không nhiều. Và đây là số tiền bạn phải trả nếu muốn tiếp tục làm ăn với Hoa Kỳ”.

Cách tiếp cận này, theo ông, giúp đơn giản hóa quá trình và gửi đi thông điệp trực diện tới các đối tác thương mại.‏

‏Căng thẳng thương mại toàn cầu đang có dấu hiệu leo thang khi các quốc gia đối mặt với những thách thức từ chính sách thuế quan của Mỹ. Liệu các cuộc đàm phán sắp tới có thể làm dịu tình hình hay không vẫn là câu hỏi đang được theo dõi sát sao.‏

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: