Mỹ, Hàn Quốc hoãn tập trận quân sự vì sỹ quan nhiễm COVID-19

Chủ nhật, 16/08/2020 15:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cuộc tập trận chung hàng năm của Hàn Quốc và Hoa Kỳ dự kiến bắt đầu vào hôm nay (16/8) đã bị hoãn lại 2 ngày, sau khi một sĩ quan Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona.

Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc đã bị hoãn lại do có sỹ quan nhiễm virus Corona - Ảnh: Yonhap

Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc đã bị hoãn lại do có sỹ quan nhiễm virus Corona - Ảnh: Yonhap

“Các cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào thứ Ba do tình hình COVID-19", Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết vào Chủ nhật.

Thông tấn xã Yonhap cho biết, khóa huấn luyện được lên kế hoạch bắt đầu vào Chủ nhật đã bị lùi lại sau cuộc kiểm tra y tế vào ngày thứ Sáu (14/8) đối với các sĩ quan Lục quân, những người sẽ tham gia.

Các cuộc tập trận kết hợp được giám sát chặt chẽ bởi Triều Tiên và gọi chúng là “cuộc diễn tập cho chiến tranh”.

Việc tập trận đã được cắt giảm trong những năm gần đây, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán của Hoa Kỳ nhằm loại bỏ các chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Các cuộc tập trận năm nay sẽ được thu nhỏ, không huy động quân đội Hoa Kỳ trong bối cảnh COVID-19 hạn chế việc đi lại của nhân viên Hoa Kỳ đến Hàn Quốc.

Chương trình của năm nay, kéo dài đến ngày 28 tháng 8, sẽ tập trung vào "thế trận phòng thủ kết hợp", trong khi các cuộc tập trận chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến trên bán đảo Triều Tiên sẽ được "tiến hành một phần", các lãnh đạo chung cho biết trong một tuyên bố.

Theo các chuyên gia, điều này có thể trì hoãn kế hoạch của Tổng thống Moon Jae-in trong việc tiếp quản quyền kiểm soát hoạt động thời chiến từ Hoa Kỳ trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2022.

Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã hủy bỏ các cuộc tập trận mùa xuân do đại dịch.

Phan Nguyên

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h