Theo đó, ACLU đã kêu gọi bãi bỏ hoàn toàn mọi liên hệ giữa Williams và vụ án, đồng thời xóa bỏ các thông tin của Williams ra khỏi cơ sở dữ liệu tội phạm của cảnh sát Detroit.
Đơn khiếu nại của ACLU đã được chấp thuận và hồ sơ của Williams đã được xóa bỏ khỏi cơ sở dữ liệu của cảnh sát.
Trước đó, tờ báo The New York Times đưa tin, một vụ trộm đồ tại siêu thị ở thành phố Detroit (bang Michigan, Mỹ) đã được camera giám sát ghi lại được. Đoạn video này sau đó đã được cung cấp cho cảnh sát và nhờ vào công nghệ nhận diện gương mặt, cảnh sát đã xác định thủ phạm của vụ trộm là Robert Julian-Borchek Williams và anh bị tạm giam và thẩm vấn trong 30 tiếng liên tục.
Tuy nhiên, trong một buổi thẩm vấn với cảnh sát, khi so sánh hình ảnh chụp gương mặt của thủ phạm vụ trộm do camera giám sát ghi lại được và gương mặt thật của Williams, các thám tử đã nhận ra rằng hệ thống nhận diện gương mặt đã có sai sót.
Công nghệ nhận diện gương mặt đã bị chỉ trích khá nhiều trong những năm qua, khi các nhà nghiên cứu đã cho thấy công nghệ này đã có sự phân biệt về sắc tộc và màu da, khi công nghệ này thường xuyên nhận diện sai và nhầm lẫn gương mặt của những người da đen. Đặc biệt, từ sau có chết của người đàn ông da màu George Floyd trong một vụ bắt giữ của cảnh sát, đã gây nên một làn sóng phẫn nộ và biểu tình, bạo động trên khắp nước Mỹ để chống phân biệt chủng tộc và đòi lại quyền bình đẳng cho người da đen.
Trước những chỉ trích, hàng loạt “ông lớn” công nghệ như IBM, Microsoft và Amazon đã đồng loạt thông báo sẽ tạm ngừng hoặc dùng cung cấp công nghệ nhận diện gương mặt cho lực lượng cảnh sát.
“Chúng tôi tin rằng đây là thời điểm để bắt đầu một cuộc đối thoại quốc gia về cách thức và có nên cung cấp công nghệ nhận diện gương mặt cho các cơ quan thực thi pháp luật hay không?”, Arvind Krishna, CEO IBM cho biết.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng các hãng công nghệ đang chờ đợi cho tình hình trở nên dịu xuống để tiếp tục bán công nghệ nhận diện gương mặt cho cảnh sát, thay vì muốn ngừng phát triển công nghệ này.
D.L