Mỹ hủy bỏ thị thực với công dân Nam Sudan sau khi bị từ chối tiếp nhận người nhập cư

(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tuyên bố chấn động vào ngày 5/4: hủy bỏ toàn bộ thị thực hiện có và ngừng cấp mới cho công dân Nam Sudan.

Lệnh trừng phạt này được đưa ra sau nhiều tháng Nam Sudan từ chối hợp tác trong việc tiếp nhận người nhập cư bị Mỹ trục xuất.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh: "Nam Sudan đã vi phạm nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế khi không chấp nhận cho công dân của mình trở về nước. Chúng tôi buộc phải áp dụng các biện pháp mạnh để bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới".

my huy bo thi thuc voi cong dan nam sudan sau khi bi tu choi tiep nhan nguoi nhap cu hinh 1

Ông Marco Rubio thông tin về vụ việc trên MXH X.

Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, ảnh hưởng đến hàng nghìn người Nam Sudan đang sinh sống, làm việc và học tập tại Mỹ.

Động thái này nằm trong khuôn khổ chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Trump, vốn luôn đề cao nguyên tắc "America First". Trước đó, Mỹ đã nhiều lần cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt với những quốc gia không hợp tác trong việc hồi hương công dân, bao gồm cả biện pháp thuế quan hoặc hạn chế thị thực.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi Nam Sudan đang đứng trước nguy cơ tái bùng phát nội chiến. Căng thẳng chính trị leo thang sau khi Phó Tổng thống Riek Machar, cựu thủ lĩnh phiến quân trong cuộc nội chiến 2013-2018, bị quản thúc tại gia với cáo buộc âm mưu kích động bạo loạn. Liên minh châu Phi (AU) đã phải cử đoàn hòa giải tới thủ đô Juba trong nỗ lực ngăn chặn xung đột.

Theo các chuyên gia, quyết định của Mỹ có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Nam Sudan - quốc gia non trẻ nhất thế giới nhưng luôn chìm trong đói nghèo và xung đột. Ước tính có khoảng 2.000 người Nam Sudan đang chờ trục xuất từ Mỹ, nhiều người trong số họ là tị nạn chiến tranh.

Cao Phong (theo SCMP, AJ)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: