Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin
(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.
Theo dõi báo trên:
Reuters đưa tin độc quyền rằng, chương trình nghị sự giữa Mỹ và Israel hôm thứ Năm (9/12) bao gồm các cuộc thảo luận về các cuộc tập trận quân sự có thể xảy ra, nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran nếu ngoại giao thất bại và nếu các nhà lãnh đạo quốc gia của họ ra lệnh.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết khi bắt đầu cuộc gặp với người đồng cấp Israel, Benny Gantz, rằng Iran đã không đưa ra được cam kết ngoại giao mang tính xây dựng trong các cuộc đàm phán, mà Tổng thống Joe Biden đã hy vọng sẽ hồi sinh một thỏa thuận hạt nhân năm 2015 bị người tiền nhiệm Donald Trump từ bỏ.
Ông Austin cho biết Tổng thống Biden đã "chuẩn bị để chuyển sang các lựa chọn khác" nếu chính sách hiện tại của Mỹ về Iran không thành công.
"Chúng tôi hoàn toàn nhất trí trong cam kết ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân. Đây là lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và Israel cũng như thế giới", ông Austin nói.
Ông Gantz mô tả Iran, kẻ thù truyền kiếp của Israel, là "mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và ổn định toàn cầu và khu vực".
Sau khi gặp Austin, ông Grant đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Iran phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân, nói rằng họ muốn làm chủ công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Nhưng những yêu cầu sâu rộng của chính phủ mới, cứng rắn của Iran trong các cuộc đàm phán đã làm gia tăng sự nghi ngờ ở phương Tây rằng Iran đang câu giờ trong khi thúc đẩy chương trình hạt nhân của mình.
Với việc các lợi ích hạt nhân của thỏa thuận năm 2015 hiện đã bị tổn hại nặng nề, một số quan chức phương Tây cho rằng chỉ còn rất ít thời gian trước khi nền tảng của thỏa thuận bị phá vỡ đến mức không thể cứu vãn.
Theo thỏa thuận, Iran hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc được giảm bớt các lệnh trừng phạt kinh tế.
Mai Anh (theo Reuters)
(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.
(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.
(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.
(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.
(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.