(CLO) Việc Ngoại trưởng Iran xuất hiện tại hội nghị G7 tại Pháp hôm qua là một điều hoàn toàn bất ngờ với ông Trump, tại thời điểm mà quan hệ song phương đang cực kỳ căng thẳng.
(CLO) Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng nước này sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu nước này gỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt và quay trở lại thỏa thuận ký kết năm 2015.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 đã ra sắc lệnh áp đặt trừng phạt đối với ngành công nghiệp kim loại chủ chốt của Iran, và hứa sẽ tăng cường áp lực tới khi nào nước này "thực sự thay đổi" những chính sách của mình.
(CLO) Iran đã đáp lại đề xuất của nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu Josep Borrell nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tìm kiếm một kết thúc nhanh chóng cho các cuộc đàm phán.
(CLO) Hôm thứ Sáu (17/12), các nhà ngoại giao châu Âu đang cố gắng cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran cho biết “một số tiến bộ kỹ thuật” đã được thực hiện, nhưng cảnh báo rằng họ có thể “sắp hết thời hạn”.
(CLO) Hôm thứ Bảy (11/12), phát biểu sau cuộc gặp với những người đồng cấp từ các nước G7, Ngoại trưởng Đức cảnh báo rằng thời gian không còn nhiều để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa các cường quốc thế giới và Iran.
(CLO) Một quan chức quân sự hàng đầu của Iran hôm thứ Bảy (11/12) đã cảnh báo về "cái giá đắt" đối với những kẻ gây hấn, sau khi Mỹ và Israel định tổ chức các cuộc tập trận quân sự, để chuẩn bị cho các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm hạt nhân của Iran nếu ngoại giao thất bại.
(CLO) Mỹ và Israel đã gia tăng sức ép lên Iran vào thứ Năm (9/12) khi các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ, với việc Bộ trưởng Quốc phòng Israel nêu vấn đề sẵn sàng hợp tác quân sự chung để có thể ngăn chặn khát vọng hạt nhân của Iran, nếu cần thiết.
(CLO) Ngoại trưởng Iran cho biết hôm thứ Bảy (2/10) rằng các quan chức Mỹ đã cố gắng thảo luận về việc khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân vào tháng trước, nhưng ông khẳng định Washington trước tiên phải giải phóng 10 tỷ USD quỹ đóng băng của Tehran như một dấu hiệu thiện chí.
(CLO) Thủ tướng Israel Naftali Bennett hôm thứ Hai (27/9) cho biết Iran đã vượt qua "mọi ranh giới đỏ" trong chương trình hạt nhân của mình và khẳng định rằng Israel sẽ không cho phép Tehran có được vũ khí hạt nhân.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) được khôi phục trước khi Tổng thống mới của Iran lên nắm quyền sau 6 tuần, Axios dẫn lời một quan chức Mỹ đưa tin hôm thứ Sáu (18/6).
(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm thứ Ba (6/4) nói rằng, Mỹ coi các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Vienna, Áo, là một bước đi đáng hoan nghênh và mang tính xây dựng nhằm hiểu rõ hơn về cách khôi phục sự tuân thủ của các bên đối với thỏa thuận hạt nhân Iran.
(CLO) Ba nước hàng đầu châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức đã ra tuyên bố chung bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc đối với quyết định chấm dứt miễn trừ trừng phạt cho phép các hoạt động thanh sát vũ khí hạt nhân của Iran.