Mỹ, Jordan ủng hộ nỗ lực ngừng bắn ở Gaza trước các cuộc đàm phán mới

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden và Vua Jordan Abdullah tiếp tục nỗ lực cho lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza khi các nhà hòa giải cấp cao sẽ tiếp tục công việc vào thứ Ba (13/2) về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel-Hamas.

Nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, các quan chức cấp cao của Mỹ, Ai Cập, Israel và Qatar dự kiến ​​sẽ gặp nhau tại Cairo để thảo luận về khuôn khổ ba giai đoạn nhằm giải phóng con tin và đạt được thời gian ngừng bắn kéo dài.

Nỗ lực đàm phán ngừng bắn

“Mỹ đang tiến hành một thỏa thuận về con tin giữa Israel và Hamas, điều này sẽ mang lại thời kỳ bình ổn ngay lập tức và lâu dài cho Gaza trong ít nhất sáu tuần”, ông Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm thứ Hai sau cuộc hội đàm với ông Abdullah.

Nói rằng ông đang giải quyết vấn đề này "cả ngày lẫn đêm", ông Biden cho biết việc tạm dừng các hoạt động thù địch kéo dài 6 tuần sẽ tạo nền tảng "để xây dựng một cái gì đó lâu dài hơn".

Về phần mình, ông Abdullah nhấn mạnh sự cấp bách đối với hoàn cảnh khó khăn của người Palestine, đặc biệt là hơn một triệu thường dân đang tìm nơi ẩn náu ở thành phố Rafah ở phía nam Gaza.

Ông nói: “Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn và để chuyện này tiếp diễn. Bây giờ chúng ta cần một lệnh ngừng bắn lâu dài. Cuộc chiến này phải kết thúc".

Israel hôm thứ Hai (12/2) đã phát động một chiến dịch nhằm giải thoát hai con tin người Israel gốc Argentina bị phiến quân Hamas bắt giữ ở Rafah, gần biên giới Ai Cập. Hai người này nằm trong số 250 người bị bắt giữ trong cuộc đột kích ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel, gây ra cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Đài truyền hình chính thức của Chính quyền Palestine, Palestine TV, cho biết 74 người đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel. Không có xác nhận ngay lập tức từ cơ quan Y tế Gaza do Hamas điều hành.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sứ mệnh thành công cho thấy áp lực quân sự sẽ tiếp tục ở Gaza, đồng thời ông gạt bỏ cảnh báo quốc tế về kế hoạch tấn công trên bộ vào Rafah, nơi Israel cho rằng lực lượng Hamas vẫn còn ở lại.

Mỹ thất vọng vớI Israel

Ông Biden ngày càng tỏ ra bực tức với ông Netanyahu vì đã không nghe theo lời khuyên của mình để làm nhiều hơn nữa nhằm giảm thiểu thương vong và bảo vệ dân thường ở Gaza.

Theo các quan chức y tế Gaza, sau hơn 4 tháng chiến tranh, phần lớn khu vực đông dân cư đã trở thành đống đổ nát, với 28.340 người Palestine thiệt mạng và 67.984 người bị thương. Nhiều người khác được cho là đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Ông Biden đã yêu cầu Israel không tiến hành một cuộc tấn công trên bộ ở Rafah mà không có kế hoạch bảo vệ thường dân Palestine đang tập trung ở đó. Nhiều người đã ở trong những căn lều mỏng manh sau khi phải di dời nhiều lần để thoát khỏi xung đột ở các khu vực khác của Gaza.

Tuần trước, ông Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội lập kế hoạch sơ tán dân thường để bảo vệ họ trong một cuộc tấn công trên bộ. Khi được hỏi về kế hoạch sơ tán dân thường, một phát ngôn viên của quân đội Israel hôm thứ Hai cho biết ông vẫn chưa biết kế hoạch này sẽ được thực hiện như thế nào.

Liên hợp quốc hôm thứ Hai tăng cường kêu gọi ngừng bắn và phản đối ý tưởng di chuyển dân thường ở Rafah. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric nói với các phóng viên: "Chúng tôi sẽ không tham gia vào việc buộc người dân phải di dời. Như hiện tại, không có nơi nào an toàn ở Gaza".

Ông nói: “Bạn không thể đưa người dân trở lại những khu vực rải rác bom mìn chưa nổ, chưa kể đến việc thiếu nơi trú ẩn”.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell hôm thứ Hai gợi ý rằng cách để giảm thương vong cho dân thường là ngừng cung cấp vũ khí cho Israel.

Mỹ là nhà cung cấp vũ khí nước ngoài quan trọng nhất của Israel, viện trợ quân sự trị giá 3,8 tỷ USD hàng năm. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc cắt viện trợ sẽ không "có tác động lớn hơn các bước mà Washington đã thực hiện".

Tuần trước, ông Netanyahu đã từ chối lời đề nghị mới nhất của Hamas về lệnh ngừng bắn kéo dài 4 tháng rưỡi, trong đó tất cả các con tin sẽ được tự do, Israel sẽ rút quân khỏi Gaza và sẽ đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Đề nghị của Hamas là phản hồi trước đề xuất trước đó do các quan chức tình báo Mỹ và Israel đưa ra và được các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập chuyển cho Hamas.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: