Mỹ miễn trừ Hungary khỏi lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga

(CLO) Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã đồng ý miễn trừ Hungary khỏi các lệnh trừng phạt dầu khí nhắm vào Nga.

"Kết quả quan trọng trong cuộc gặp hôm nay giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Viktor Orban là Mỹ đã cấp cho Hungary quyền miễn trừ hoàn toàn và không giới hạn đối với các lệnh trừng phạt dầu khí. Chúng tôi rất biết ơn quyết định này, vì đã giúp đảm bảo an ninh năng lượng của Hungary", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đăng trên MXH X ngày 7/11.

Trước đó, ông Trump từng bày tỏ sẽ cân nhắc miễn trừ cho Hungary - quốc gia không giáp biển và phụ thuộc lớn vào hệ thống đường ống dẫn dầu khí từ Nga, bất chấp các nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm cắt đứt nguồn cung năng lượng từ Moscow.

"Như mọi người đã biết đấy, họ không có lợi thế về đường biển", ông Trump nói với các phóng viên.

Orban Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng ngày 7/11. Ảnh: Nhà Trắng

Thủ tướng Orban - người thường xuyên chỉ trích các thành viên EU khác vì gây sức ép trừng phạt Nga liên quan đến xung đột Ukraine, nhấn mạnh rằng nguồn năng lượng từ Nga là yếu tố thiết yếu đối với Hungary.

"Đường ống dẫn dầu không phải vấn đề ý thức hệ hay chính trị. Đó là thực tế hiển nhiên vì chúng tôi không có cảng biển", ông Orban khẳng định.

Ngoại trưởng Hungary Szijjarto cũng tiết lộ ông sẽ ký thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân song phương với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio. Theo đó, Hungary sẽ lần đầu tiên nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân từ Mỹ, đồng thời hai bên hợp tác phát triển lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ.

Cuộc gặp này đánh dấu lần đầu tiên ông Orban đến thăm Nhà Trắng kể từ khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Hai nhà lãnh đạo dành nhiều lời khen ngợi lẫn nhau. Ông Orban còn nhận định rằng chỉ có "phép màu" mới giúp Ukraine đánh bại Nga, phản ánh sự khác biệt rõ rệt với quan điểm của các lãnh đạo châu Âu khác về cuộc chiến.

Tổng thống Mỹ hoàn toàn ủng hộ ông Orban về vấn đề di cư, đồng thời kêu gọi các đối tác EU của Hungary nên tôn trọng ông hơn.

Tháng trước, ông Trump đã hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest, Hungary vì cho rằng cuộc gặp khó mang lại tiến triển về việc chấm dứt xung đột Ukraine. Ngay sau đó, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất Nga là Rosneft và Lukoil.

Washington cho các công ty đang giao dịch với Rosneft và Lukoil một tháng để chấm dứt quan hệ, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp, dẫn đến việc bị loại khỏi hệ thống ngân hàng, thương nhân, hãng vận tải và công ty bảo hiểm của Mỹ.

Trong cuộc gặp với ông Orban, ông Trump bày tỏ mong muốn tái khởi động cuộc gặp với ông Putin, và địa điểm lý tưởng vẫn là Budapest.

Ông Orban đã ghé thăm ông Trump tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida tới ba lần trong năm ngoái. Sau khi ông Trump tái đắc cử, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Antal Rogan, trợ lý thân cận của ông Orban, và khôi phục chương trình miễn thị thực cho Hungary.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: