Tổng thống Putin: Lệnh trừng phạt mới của Mỹ khó làm lung lay nền kinh tế Nga

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin nhận định rằng các lệnh trừng phạt mới nhắm vào hai tập đoàn dầu mỏ Rosneft và Lukoil không gây xáo trộn đáng kể đến nền kinh tế Nga.

Tại cuộc họp báo ngày 23/10 ở Moscow, ông Putin mô tả các biện pháp trừng phạt mới từ Mỹ là "rất nghiêm trọng và sẽ dẫn đến những hệ lụy nhất định". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng chúng khó có thể làm lung lay nền kinh tế Nga một cách đáng kể.

"Đây là hành động không thân thiện và không góp phần củng cố quan hệ Nga - Mỹ, vốn chỉ mới manh nha phục hồi, đồng thời là nỗ lực gia tăng sức ép", ông Putin phát biểu, đồng thời khẳng định Nga là một quốc gia "có lòng tự trọng và sẽ không đưa ra quyết định dưới bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh chụp màn hình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh chụp màn hình.

Theo ông Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp dụng số lượng lệnh trừng phạt lớn nhất nhắm vào Nga kể từ khi nhậm chức. Ông cho biết đã thảo luận trực tiếp với người đồng cấp về vai trò của nguồn cung dầu mỏ Nga đối với giá dầu toàn cầu, bao gồm cả thị trường Mỹ.

"Hy vọng các lệnh trừng phạt mới không làm xáo trộn thị trường năng lượng toàn cầu. Nga đóng góp lớn lao vào sự cân bằng năng lượng thế giới, và việc phá vỡ điều này sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào cố tình thực hiện", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Ông Putin cũng đề cập đến các cuộc thảo luận về việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, mà ông cáo buộc là động thái nhằm khuyếch đại xung đột.

"Nếu lãnh thổ Nga bị tấn công bằng loại vũ khí như vậy, chúng ta sẽ phản ứng rất mạnh mẽ, thậm chí là trả đũa áp đảo", ông nói, song khẳng định Moscow vẫn ủng hộ việc tiếp tục đối thoại, vì "điều này luôn tốt hơn so với đối đầu hay va chạm dưới mọi hình thức, đặc biệt là xung đột vũ trang".

Về việc Tổng thống Trump hủy hội nghị thượng đỉnh dự kiến tại Hungary, ông Putin cho biết người đồng cấp Mỹ mong muốn dời lại sự kiện này và "sẽ là sai lầm nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng cho nó". Ông chủ Điện Kremlin lưu ý rằng chính ông Trump là người đã đề xuất tổ chức cuộc gặp trong cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo hồi giữa tháng.

Trước đó, ngày 22/10, Tổng thống Trump thông báo Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhắm vào Rosneft và Lukoil, dù bày tỏ hy vọng chúng sẽ không kéo dài. Các biện pháp bao gồm đóng băng toàn bộ tài sản của hai tập đoàn tại Mỹ, đồng thời cấm mọi giao dịch giữa các công ty Mỹ với họ.

Các lệnh trừng phạt này được đánh giá là biểu hiện cho sự thất vọng ngày càng lớn của ông Trump khi chưa thể thuyết phục ông Putin chấm dứt xung đột Ukraine. Ông Trump thừa nhận luôn có những cuộc trò chuyện thân thiện với ông Putin, song "chúng không dẫn đến kết quả cụ thể nào".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: