Mỹ nhắm vào lĩnh vực thép của Iran cho các lệnh trừng phạt mới

Thứ tư, 06/01/2021 11:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chỉ còn chưa hai tuần cầm quyền, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump không có dấu hiệu từ bỏ chiến dịch gây áp lực tối đa chống lại Iran. Mục tiêu mới nhất của Mỹ là ngành thép của nước này với một lệnh trừng phạt mới được áp đặt vào thứ Ba (5/1).

Chính quyền Mỹ vừa đưa một số công ty và thực thể của Iran về ngành thanh vào danh sách trừng phạt mới - Ảnh: AP

Chính quyền Mỹ vừa đưa một số công ty và thực thể của Iran về ngành thanh vào danh sách trừng phạt mới - Ảnh: AP

Bài liên quan

Theo tờ Aljazeera, các thực thể nằm trong danh sách đen của Bộ tài chính Mỹ bao gồm một nhà cung cấp điện cực graphite cần thiết cho sản xuất thép có trụ sở tại Trung Quốc, cũng như 12 nhà sản xuất thép và kim loại của Iran. Ba tập đoàn bán kim loại Iran và các công ty khai thác mỏ ở nước ngoài cũng bị nhắm tới trong một lệnh cấm được công bố hôm thứ Ba (5/1).

“Ngành sản xuất kim loại là một nguồn thu quan trọng cho Iran, tạo nguồn thu cho nước này để duy trì các hoạt động quan trọng bao gồm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế tạo vũ khí và nhiều hoạt động khác”, Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Tài chính cáo buộc rằng công ty Trung Quốc Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co, Ltd (KFCC) “đã hoàn thành các đơn đặt hàng tổng cộng hàng nghìn tấn nguyên liệu cho một số công ty thép của Iran” từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020.

Bộ Tài chính của Mỹ tuyên bố thêm rằng vào giữa năm 2020, KFCC đã làm việc với một công ty thương mại Iran để bán 300 tấn điện cực và các thiết bị khác cho Nhà sản xuất thép Pasargad của Iran.

Công ty Pasargad nằm trong số 12 nhà sản xuất thép Iran và các công ty nắm giữ bị nhắm mục tiêu trong vòng trừng phạt của Mỹ hôm thứ Ba (5/1).

“Chính quyền Tổng thống Trump vẫn cam kết ngăn chặn doanh thu cho chính quyền Iran khi nước này tiếp tục tài trợ cho các nhóm khủng bố, hỗ trợ các chế độ áp bức và tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết.

Các hành động trừng phạt cũng sẽ đóng băng bất kỳ tài sản nào của các công ty Hoa Kỳ và thực thể trong danh sách đen và cấm người Mỹ giao dịch với những công ty trong danh sách bị trừng phạt.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran đã gia tăng kể từ khi chính quyền ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, đồng thời khôi phục các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhằm gây áp lực buộc Tehran phải đàm phán để hạn chế sâu hơn chương trình hạt nhân, phát triển tên lửa đạn đạo và hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Joe Biden, người dự kiến nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, cho biết ông sẽ đưa Mỹ trở lại thỏa thuận thời Obama nếu Iran tiếp tục cam kết tuân thủ những gì đã đạt được.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h