Mỹ nói Israel không được áp dụng "chính sách đói nghèo" với Gaza

(CLO) Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield đã phát biểu trước Hội đồng Bảo an vào thứ Tư rằng Mỹ đang theo dõi kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các hành động của Israel trên thực địa không thể hiện chính sách “bỏ đói” ở khu vực phía bắc Dải Gaza.

Bà Linda Thomas-Greenfield cho biết một chính sách như vậy sẽ là “kinh hoàng và không thể chấp nhận được, đồng thời có những tác động theo luật pháp quốc tế và luật pháp Mỹ”.

my noi israel khong duoc ap dung chinh sach doi ngheo voi gaza hinh 1

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Bà Thomas-Greenfield nhấn mạnh rằng Chính phủ Israel đã tuyên bố đây không phải là chính sách của họ và rằng thực phẩm cũng như các nhu yếu phẩm sẽ không bị cắt đứt. Bà cho biết Mỹ sẽ giám sát để đảm bảo rằng các hành động của Israel phù hợp với cam kết này. Điều này đánh dấu một lập trường cứng rắn hơn của Mỹ đối với đồng minh lâu đời của mình.

Các quan chức Mỹ cũng đã cảnh báo Israel rằng nước này phải thực hiện các biện pháp cải thiện tình hình nhân đạo trong khu vực trong vòng 30 ngày, nếu không sẽ đối mặt với khả năng bị hạn chế viện trợ quân sự từ Mỹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Tư để thảo luận về việc mở rộng viện trợ nhân đạo cho Gaza. Các quan chức tham dự cho biết viện trợ có thể sẽ được tăng cường trong thời gian tới.

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc, ông Danny Danon, cho biết vấn đề ở Gaza không phải là thiếu viện trợ, mà là Hamas đã lợi dụng tình hình nhân đạo để trục lợi. Hamas phủ nhận cáo buộc chiếm đoạt viện trợ và cho rằng Israel chính là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu hụt.

Bà Joyce Msuya, lãnh đạo tạm quyền về viện trợ của Liên hợp quốc, cho biết việc tiếp cận nhân đạo ở phía bắc Gaza là vô cùng khó khăn, gây ra tình trạng khổ sở không thể chấp nhận được cho người dân nơi đây.

Bà Msuya còn đề cập rằng chưa đến một phần ba trong số 286 sứ mệnh viện trợ do Liên hợp quốc phối hợp với Israel trong hai tuần qua đã diễn ra mà không gặp trở ngại lớn.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: