Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom B-1B Lancer khỏi căn cứ ở Anh do lo ngại an ninh

(CLO) Lầu Năm Góc đã quyết định rút khẩn cấp toàn bộ phi đội máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer khỏi căn cứ không quân RAF Fairford thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh ở hạt Gloucestershire, đưa về các căn cứ nội địa tại Mỹ.

Động thái rời đi nhanh chóng này diễn ra vào ngày 4/10 sau khi xuất hiện các thông tin tình báo mới về mối đe dọa an ninh gia tăng và nguy cơ tấn công khủng bố nhằm vào căn cứ này. RAF Fairford, nằm cách thủ đô London, Anh, khoảng 160 km về phía tây, vốn được quân đội Mỹ sử dụng làm căn cứ đồn trú cho các máy bay ném bom thực hiện nhiệm vụ trong khu vực.

Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận hoạt động di chuyển lực lượng nhưng không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật vì lý do an ninh tác chiến. Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết: "Dù lý do an ninh tác chiến khiến chúng tôi không thể xác nhận sự di chuyển của các tài sản và lực lượng theo thời gian thực, hiện chúng tôi có thể xác nhận rằng tất cả máy bay ném bom của Mỹ được triển khai tới căn cứ RAF Fairford đã trở về các căn cứ nhà ở Mỹ".

b-1b-over-the-pacific-ocean.jpg
Một chiếc B-1B Lancer bay trên vùng trời Thái Bình Dương. Ảnh: United States Air Force

Ngoài ra, phía Lầu Năm Góc cũng khẳng định năng lực tác chiến toàn cầu của lực lượng không quân Mỹ không bị ảnh hưởng, khi nhấn mạnh: "Các phi công vận hành lực lượng máy bay ném bom của Mỹ, bao gồm B-1, B-2 và B-52, vẫn luôn sẵn sàng cung cấp khả năng tấn công chính xác trên phạm vi toàn cầu - bao gồm cả các chiến dịch xuất kích và trở về từ lục địa Mỹ - ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào".

Quyết định rút khoảng 12 máy bay ném bom B-1B Lancer được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan an ninh Anh đang mở cuộc điều tra phức tạp về một âm mưu tấn công nhằm vào căn cứ RAF Fairford. Vào ngày 27/9, năm người đàn ông mang quốc tịch Anh trong độ tuổi từ 20 đến 25 từ London đã bị bắt giữ gần căn cứ do bị nghi ngờ chuẩn bị hành vi khủng bố. Mặc dù cảnh sát phát hiện một lượng xăng lớn trong ba chiếc xe tải nhỏ của các nghi phạm nhưng không tìm thấy thiết bị nổ trực tiếp, và các đối tượng sau đó đã được tại ngoại.

Tiếp đó, lực lượng cảnh sát chống khủng bố Anh đã bắt giữ thêm một công dân 25 tuổi mang hai quốc tịch Anh và Iran tại trung tâm London hồi tuần trước do nghi ngờ liên quan đến âm mưu này.

Thủ tướng Anh Andy Burnham nhận định có những "chỉ dấu mạnh mẽ" cho thấy "Iran có liên quan đến những gì đã xảy ra" tại căn cứ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, các đối tượng bị nghi vấn đã lên kế hoạch gây ra "thiệt hại lớn" cho cơ sở của Mỹ, đồng thời tỏ ra không hài lòng với việc các nghi phạm được cho tại ngoại. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng chỉ ra bàn tay can thiệp của "một yếu tố nước ngoài".

Về phần mình, Đại sứ quán Iran tại London và chính quyền Tehran đã hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc, gọi đây là những thông tin vô căn cứ.

Xem thêm

UAV Nga tấn công cầu ở Kiev khi Thủ tướng Đức thăm Ukraine

UAV Nga tấn công cầu ở Kiev khi Thủ tướng Đức thăm Ukraine

(CLO) Một máy bay không người lái của Nga đã đâm vào cây cầu ở phía bắc thủ đô Kiev của Ukraine hôm 4/10, trong lúc Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang có chuyến thăm thành phố nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy.

Giá lương thực thế giới lên mức cao nhất trong gần 4 năm

Giá lương thực thế giới lên mức cao nhất trong gần 4 năm

(CLO) Tháng 9 vừa qua, giá lương thực thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm, khi gián đoạn vận tải và lo ngại về thời tiết gây sức ép lên các thị trường nông sản, theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).

Dịch Ebola ở Congo khiến hơn 4.000 người tử vong

Dịch Ebola ở Congo khiến hơn 4.000 người tử vong

(CLO) Theo số liệu Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo công bố ngày 2/10, dịch Ebola do virus Bundibugyo gây ra đã khiến 4.018 người tử vong và ghi nhận 8.300 ca mắc được xác nhận tại 7 tỉnh. Hơn 2.000 bệnh nhân đã hồi phục.

Cỡ chữ bài viết: