Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

(CLO) Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 công bố thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới chuyên phát triển và cung cấp các năng lực tự động hóa, robot cho toàn quân, trong bối cảnh phương tiện bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi phương thức tác chiến.

Phát biểu tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico ở bang Virginia, ông Hegseth cho biết bộ chỉ huy mới sẽ mang tên Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động (Autonomous Warfare Command) và do một sĩ quan cấp tướng 4 sao chỉ huy.

Việc thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới được xem là động thái hiếm gặp. Bộ chỉ huy gần đây nhất được Mỹ thành lập là Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ vào năm 2019. Động thái lần này cho thấy Lầu Năm Góc đang thúc đẩy chuyển dịch từ các nền tảng vũ khí thông thường có chi phí cao sang những hệ thống tự động ứng dụng AI với giá rẻ hơn.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth công bố thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới. Video: Lầu Năm Góc

Quân đội Mỹ hiện có 11 bộ tư lệnh tác chiến, phụ trách các khu vực trên thế giới hoặc những nhiệm vụ cụ thể.

Việc AI được phát triển và ứng dụng nhanh chóng cũng làm dấy lên lo ngại về những rủi ro an ninh nếu công nghệ này không được kiểm soát, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc ngày càng gay gắt.

Mỹ và Trung Quốc, hai nước dẫn đầu về phát triển AI tiên tiến và thúc đẩy ứng dụng công nghệ này trên toàn cầu, đang bất đồng về chính sách và hoạt động của ngành công nghiệp AI. Các chuyên gia an ninh ở cả hai nước đã kêu gọi thiết lập những giới hạn và xây dựng đồng thuận về việc sử dụng AI trong các hệ thống quân sự, trong đó có vũ khí hạt nhân.

Mỹ từ lâu dựa vào ngân sách quốc phòng khổng lồ để phát triển và triển khai một số hệ thống vũ khí đắt đỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc ngày càng nhận ra mô hình này khó duy trì trong dài hạn. "Ngày nay, chúng ta cần cả chất lượng lẫn số lượng", ông Hegseth nói.

Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ quân sự được thể hiện rõ trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, khi UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường.

Xung đột vốn bắt đầu với vai trò nổi bật của xe tăng và pháo binh đã dần chuyển thành cuộc chiến sử dụng UAV. Ukraine, do hạn chế về xe bọc thép và máy bay so với Nga, đã tăng cường sử dụng các hệ thống không người lái giá rẻ cho nhiệm vụ trinh sát và tấn công.

Trong những năm gần đây, Lầu Năm Góc cũng đã triển khai một số sáng kiến nhằm thích ứng với sự thay đổi này, trong đó có Lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan 401, tập trung vào nhiệm vụ đối phó với UAV.

Xem thêm

Cơ trưởng chuyến bay Flydubai được ca ngợi như người hùng

Cơ trưởng chuyến bay Flydubai được ca ngợi như người hùng

(CLO) Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được Thủ tướng Israel và Thủ tướng Ấn Độ ca ngợi là người hùng vì dù bị đồng nghiệp đâm nhưng vẫn cố cứu hành khách trong một vụ được cho là cố ý làm rơi máy bay Flydubai hôm 29/10.

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

(CLO) Hồ Koroneia từng là hồ nước quan trọng ở miền bắc Hy Lạp, thu hút hàng nghìn chim di cư, du khách, ngư dân và nông dân. Sau nhiều năm mưa ít, nắng nóng và khai thác nước quá mức, hồ nay chỉ còn chưa đến 1/10 diện tích ban đầu.

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

(CLO) Các sông băng tại Thụy Sĩ vừa trải qua một đợt suy giảm nghiêm trọng khi mất hơn 5% tổng thể tích băng trong năm 2026 do tác động của các đợt nắng nóng kỷ lục cùng lượng tuyết rơi thưa thớt trong mùa đông.

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

(CLO) Các nhà lãnh đạo Kenya, Uganda và Ethiopia ngày 30/9 tham dự lễ khởi công dự án nhà máy lọc dầu trị giá 16 tỷ USD tại thành phố ven biển Lamu, Kenya, được kỳ vọng trở thành cơ sở lọc dầu lớn nhất Đông và Trung Phi.

Cỡ chữ bài viết: