Mỹ sắp công bố kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Ukraine

(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ trình bày kế hoạch được chờ đợi từ lâu nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra vào tuần tới tại Đức, theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này.

Theo đó, bản kế hoạch sẽ do Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine và Nga, trình bày trước các đồng minh. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chi tiết cụ thể của kế hoạch cũng như định dạng các cuộc thảo luận.

my sap cong bo ke hoach cham dut chien tranh o ukraine hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WH

Hội nghị An ninh Munich sẽ diễn ra từ ngày 14-16/2 tại thành phố Bavaria, chỉ một tuần trước khi cuộc chiến Nga - Ukraine bước sang năm thứ ba. Các đồng minh của ông Trump gần đây đã hé lộ một số yếu tố trong kế hoạch này, gọi đó là chiến lược "hòa bình thông qua sức mạnh".

Một số điểm chính của đề xuất bao gồm: Đóng băng xung đột, giữ nguyên tình trạng hiện tại mà không có sự thay đổi ngay lập tức về lãnh thổ; Cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine để ngăn Nga tiếp tục tấn công.

Sau Hội nghị Munich, ông Kellogg dự kiến sẽ thực hiện chuyến công du đầu tiên đến Kiev và các nước châu Âu khác để gặp gỡ lãnh đạo Ukraine, bao gồm Tổng thống Volodymyr Zelenskyy.

Trong khi đó, sau hội nghị, ông Zelenskyy cũng có kế hoạch đến thăm một số quốc gia thuộc khu vực Vùng Vịnh.

Văn phòng Tổng thống Ukraine từ chối bình luận về kế hoạch của Mỹ. Tuy nhiên, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Brian Hughes cho biết tướng Kellogg sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh để hiện thực hóa cam kết của ông Trump trong việc kết thúc cuộc chiến.

Trên thị trường tài chính, các trái phiếu Ukraine đã tăng giá trong ba tháng qua do kỳ vọng về một tiến trình hòa bình. Các trái phiếu bằng đồng USD đáo hạn vào năm 2035 và 2036 đã đạt mức giao dịch cao nhất kể từ khi được phát hành vào năm ngoái.

Trong khi đó, ông Kellogg từng ám chỉ rằng Mỹ muốn Ukraine tổ chức bầu cử sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ông Trump cũng gợi ý rằng Ukraine có thể phải nhượng bộ quyền tiếp cận các khoáng sản quan trọng để đổi lấy sự hỗ trợ từ Mỹ.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump đã cảnh báo Nga rằng nếu Moscow không tham gia đàm phán, Mỹ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt quy mô lớn.

Ưu tiên hàng đầu của Ukraine về đảm bảo an ninh lâu dài là gia nhập NATO, nhưng chính Kiev cũng thừa nhận điều này khó thành hiện thực trong ngắn hạn.

Trong tuần này, Tổng thống Zelenskyy tuyên bố ông sẵn sàng tổ chức bầu cử sau khi chiến tranh kết thúc và thiết quân luật được dỡ bỏ. Cố vấn hàng đầu của ông Zelenskyy, Andriy Yermak, vừa có cuộc trao đổi với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Waltz. 

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan vào tối 4/2, ông Zelenskyy tái khẳng định sẵn sàng đàm phán với ông Putin để kết thúc chiến tranh, với điều kiện có sự hiện diện của các đối tác phương Tây.

Cao Phong (theo Miamiherald, CNN, CNBC)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: