Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo chính quyền Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một ngân hàng lớn vào ngày 14/9.
Động thái này nằm trong chiến dịch gia tăng áp lực kinh tế của Mỹ đối với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 6 tháng qua.
Xuất hiện trên kênh truyền hình Real America's Voice vào ngày 10/9, ông Bessent không công khai tên của tổ chức tài chính cũng như quốc gia đặt trụ sở của ngân hàng này.
Theo ông Bessent, kế hoạch ban đầu được dự kiến triển khai ngày 11/9, nhưng đã được hoãn do các hoạt động tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố ngày 11/9/2001, cuộc tấn công gây nhiều thương vong nhất trên lãnh thổ Mỹ.
Nhấn mạnh quyết tâm duy trì đòn bẩy tài chính, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu: "Chúng tôi sẽ tiếp tục quá trình này cho đến khi mọi người ngừng giao dịch với chính quyền Iran".
Đưa ra thông điệp cảnh báo cứng rắn, ông Bessent khẳng định Washington sẽ biến các hoạt động giao dịch với Iran thành những thương vụ thiệt hại nặng nề, khiến không một ai dám mạo hiểm đánh đổi sự tồn vong của công ty hay tài chính cá nhân; cơ quan chức năng Mỹ sẽ không bỏ qua bất kỳ trường hợp nào.
Lệnh trừng phạt ngân hàng sắp tới tiếp nối hàng loạt biện pháp kinh tế mà Mỹ áp đặt kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2/2026, nhắm vào xuất khẩu dầu mỏ, mạng lưới vận tải biển, kênh thu mua vũ khí, trung gian tài chính, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số và các tuyến hàng không của Iran.
Hồi tháng 8, chính quyền Mỹ đã đẩy mạnh chiến dịch mang tên "Operation Economic Outcast" (Chiến dịch Cô lập kinh tế), trừng phạt gần 60 cơ sở, cá nhân và tàu thuyền, đồng thời mở rộng phạm vi trừng phạt thứ cấp đối với các bên thứ ba giao dịch với Iran trong nhiều lĩnh vực như vận tải biển, hàng không, công nghệ, vàng và tài sản kỹ thuật số.
Mặc dù sức ép kinh tế gia tăng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/9 đưa ra dự báo rằng cuộc xung đột sẽ kéo dài và chưa thể kết thúc trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ diễn ra vào tháng 11/2026.