Iran gây thiệt hại lớn cho hải quân và không quân Mỹ

(CLO) Từ sở chỉ huy Hạm đội 5 tại Bahrain đến các căn cứ ở Jordan, các đợt tập kích từ phía Iran đang khiến lực lượng Mỹ tại Trung Đông chịu nhiều tổn thất về hạ tầng và khí tài. Những diễn biến thực địa dồn dập cùng các phát ngôn hiếm hoi ở cấp cao cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với năng lực đồn trú và kho dự trữ tên lửa phòng không của Washington tại khu vực.

Theo The Epoch Times dẫn phát biểu của ông Hung Cao, lực lượng Iran đã "phá hủy hoàn toàn" căn cứ hải quân tại Bahrain. Đây được coi là phát ngôn hiếm hoi ở cấp cao đề cập trực diện đến quy mô tổn thất của Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Bahrain – nơi đặt sở chỉ huy Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Ông Hung Cao cho biết thiệt hại đối với căn cứ cũng ảnh hưởng đến các hoạt động liên quan đến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, khiến thủy thủ đoàn "không còn nơi nào để cập bến".

1789091279135.png
Khói bốc lên sau khi Iran thực hiện cuộc tấn công tên lửa vào trụ sở chính của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Manama, Bahrain. Ảnh: GI/Anadolu

Trước khi cập cảng Laem Chabang (Thái Lan) vào đầu tháng này, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã hoàn tất đợt làm nhiệm vụ kéo dài gần 9 tháng, trong đó có khoảng 200 ngày bám trụ tại khu vực chiến sự.

Các phân tích từ nguồn mở và ảnh vệ tinh trước đây đã chỉ ra thiệt hại đáng kể đối với các cơ sở của Mỹ ở Bahrain trong các cuộc tấn công của Iran vào đầu cuộc chiến.

Đô đốc Daryl Caudle của hải quân Mỹ cũng cho biết hồi đầu tháng rằng lực lượng này sẽ không quay trở lại Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Bahrain trong thời gian tới "do thiệt hại".

Trong một diễn biến mới, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại nhiều máy bay quân sự Mỹ trong tuần này tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.

Theo nguồn tin do hãng tin Reuters trích dẫn, cuộc tấn công của Iran đã đánh trúng một máy bay A-10 Thunderbolt II, khiến nó bị mất một cánh, trong khi khoảng tám máy bay F-15 bị hư hại nhẹ.

1789091279354.png
Máy bay A-10 Thunderbolt II. Ảnh: Quân đội Mỹ

Cuộc tấn công của Iran vào căn cứ của Mỹ ở Jordan diễn ra sau khi lực lượng Mỹ tuyên bố đã phá hủy 5 tàu chở dầu thô của Iran. Mỹ cho biết các cuộc tấn công này là để đáp trả việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hai lần nhắm mục tiêu vào một tàu chiến của Hải quân Mỹ bằng tên lửa đạn đạo trong hai ngày trước đó.

Cuộc tấn công của Iran đã buộc lực lượng Mỹ phải phóng khoảng 30 tên lửa đánh chặn Patriot để chống lại các tên lửa này, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về kho tên lửa đánh chặn phòng không và các loại tên lửa khác của Mỹ.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính khoảng 65% tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ đã được sử dụng từ tháng 2 đến tháng 7, chỉ còn lại chưa đến 850 chiếc, giảm so với 2.330 chiếc trước khi chiến sự với Iran bắt đầu.

Quân đội Mỹ đã chịu thiệt hại lớn ngay cả trước các cuộc tấn công của Iran hôm thứ Ba vừa rồi. Theo một báo cáo hồi tháng 5 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, 42 máy bay quân sự của Mỹ đã bị mất hoặc hư hại trong cuộc xung đột.

Kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào tháng 2/2026, 18 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và hơn 800 người bị thương.

Xem thêm

Máy bay chở ông Zelenskyy 'suýt bị UAV đâm trúng'

Máy bay chở ông Zelenskyy 'suýt bị UAV đâm trúng'

(CLO) Hôm thứ Tư (9/9), Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho biết chiếc máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy từ Moldova đến Oslo “suýt bị máy bay không người lái (UAV) đâm trúng”.

Israel mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia

Israel mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia

(CLO) Israel sẽ mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia vào ngày 9/9, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong quan hệ giữa hai nước sau khi Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Janez Jansa được thành lập sau cuộc bầu cử hồi tháng 3.

Cỡ chữ bài viết: