Theo Nhà Trắng, mức thuế 100% áp dụng đối với drone có trọng lượng cất cánh trên 25 kg hoặc được trang bị khả năng chụp ảnh nhiệt, cùng một số trạm sạc và linh kiện quan trọng. Drone có trọng lượng từ 25 kg trở xuống và không có khả năng chụp ảnh nhiệt sẽ chịu mức thuế 25%.
Tuy nhiên, drone và linh kiện có xuất xứ từ Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thụy Sĩ và Liechtenstein được áp dụng cơ chế giới hạn tổng mức thuế ở 15%, bao gồm các loại thuế hiện hành, nếu đáp ứng các điều kiện về nguồn gốc phần cứng, phần mềm và công nghệ. Hàng hóa từ Anh được giới hạn tổng mức thuế ở 10%.
Theo tuyên bố của ông Trump, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã tiến hành điều tra và kết luận Mỹ đang phụ thuộc đáng kể vào drone và linh kiện sản xuất ở nước ngoài. Chính quyền Mỹ cho rằng sự phụ thuộc này có thể tạo ra rủi ro đối với chuỗi cung ứng, an ninh mạng và an ninh quốc gia, trong khi năng lực sản xuất trong nước chưa đủ đáp ứng nhu cầu quân sự và thương mại.
Các mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ 0:01 ngày 3/9 theo giờ miền Đông Mỹ. Đối với một số linh kiện ít nhạy cảm hơn, thuế sẽ được áp dụng sau 180 ngày kể từ ngày tuyên bố được ký, nhằm tạo thời gian để doanh nghiệp điều chỉnh chuỗi cung ứng.
Nhà Trắng cũng thiết lập cơ chế hỗ trợ sản xuất trong nước. Theo đó, các doanh nghiệp xây dựng hoặc mở rộng cơ sở sản xuất drone và linh kiện tại Mỹ có thể được nhập khẩu một số sản phẩm, linh kiện và thiết bị phục vụ sản xuất mà không phải chịu thuế theo Mục 232.
Chính sách mới tiếp tục cho thấy ông Trump sử dụng thuế quan như một công cụ trọng tâm trong chính sách thương mại, đồng thời thúc đẩy việc đưa hoạt động sản xuất các sản phẩm được coi là có ý nghĩa chiến lược về Mỹ.