Mỹ đề xuất áp thuế mới tới 12,5% đối với 60 đối tác thương mại, các nước phản đối mạnh mẽ

(CLO) Mỹ đề xuất áp thuế tới 12,5% với hàng nhập khẩu từ 60 quốc gia với cáo buộc liên quan lao động cưỡng bức. Đề xuất này đã bị nhiều nước phản đối và chỉ trích mạnh mẽ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất áp thêm thuế nhập khẩu từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi kết luận các đối tác thương mại này chưa có biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Động thái ngay lập tức vấp phải phản ứng từ nhiều nước, trong đó có Liên minh châu Âu, Trung Quốc và Canada.

anh-chup-man-hinh-2026-06-04-075202.png
Ảnh minh họa. Ảnh: Unsplash

Đề xuất do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố cuối ngày 2/6, là kết quả của cuộc điều tra theo Mục 301 về các hành vi thương mại bị cho là không công bằng. Washington cho rằng việc các đối tác thương mại "không kiểm soát được hàng hóa liên quan lao động cưỡng bức đã tạo ra môi trường cạnh tranh bất lợi đối với người lao động và doanh nghiệp Mỹ".

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và tổ chức nhân quyền cho rằng lao động cưỡng bức là vấn đề mang tính toàn cầu, không giới hạn ở một số quốc gia nhất định. Chuyên gia nhận định rằng việc chỉ nhắm vào một nhóm quốc gia dựa trên quy mô thương mại có thể gây phản tác dụng.

Thuế 10% và 12,5% đối với hai nhóm quốc gia

Theo đề xuất, Mỹ sẽ áp thêm thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Ecuador, Liên minh châu Âu, Indonesia, Mexico, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Campuchia, El Salvador, Guatemala, Malaysia, Đài Loan và Anh.

Trong khi đó, mức thuế bổ sung 12,5% sẽ được áp dụng đối với 45 quốc gia còn lại thuộc diện điều tra, bao gồm Trung Quốc, Ấn , Nigeria, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Úc và New Zealand.

USTR dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp công khai vào ngày 7/7 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhiều mặt hàng được miễn trừ

Đề xuất đi kèm danh sách miễn trừ lớn. Các mặt hàng đã chịu thuế theo Điều 232 vì lý do an ninh quốc gia như ô tô, thép, nhôm và đồng sẽ không bị áp thuế bổ sung.

Ngoài ra, hàng hóa từ Canada và Mexico đáp ứng quy tắc xuất xứ của hiệp định thương mại Bắc Mỹ cũng được miễn áp dụng. Danh mục miễn trừ dài 76 trang còn bao gồm dầu thô, sản phẩm dầu mỏ, đất hiếm, kim loại đặc biệt, thịt bò, cà phê, nhiều loại trái cây và rau củ, dược phẩm, hóa chất hữu cơ và phụ tùng máy bay.

EU và các đối tác thương mại phản đối

Thông báo được đưa ra trước thời điểm mức thuế tạm thời 10% mà chính quyền Trump áp dụng hồi tháng 2 sắp hết hiệu lực vào ngày 24/7.

Ủy ban châu Âu cho rằng các mức thuế mới là không hợp lý và khẳng định vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận thương mại đã ký với Mỹ năm ngoái.

Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện châu Âu, ông Bernd Lange, gọi kết luận điều tra của Washington là "hoàn toàn vô lý", lưu ý rằng EU đã ban hành luật cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức từ năm 2024. Phía Anh cũng cho biết đang duy trì đối thoại với Mỹ và kỳ vọng các thỏa thuận đã đạt được sẽ được tôn trọng.

Trong khi đó, Bắc Kinh phản đối mọi hình thức áp thuế đơn phương và bác bỏ cáo buộc tồn tại lao động cưỡng bức tại Trung Quốc. Ấn Độ cho biết đang trao đổi với Washington về các vấn đề liên quan đến cuộc điều tra này.

Xem thêm

Máy bay trực thăng Hải quân Hoàng gia Anh bất ngờ rơi

Máy bay trực thăng Hải quân Hoàng gia Anh bất ngờ rơi

(CLO) Một máy bay trực thăng của Hải quân Hoàng gia Anh đã rơi xuống một cánh đồng ở hạt Devon vào rạng sáng ngày 3/6. Các lực lượng khẩn cấp lập tức được triển khai tới hiện trường và mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tổng thư ký NATO bất ngờ đến thăm Kiev

Tổng thư ký NATO bất ngờ đến thăm Kiev

(CLO) Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đến Kiev vào ngày 3/6 trong chuyến thăm chính thức không được báo trước, theo thông báo từ công ty đường sắt quốc gia Ukraine Ukrzaliznytsia.

Lầu Năm Góc cấm nhà báo tiếp cận văn phòng báo chí

Lầu Năm Góc cấm nhà báo tiếp cận văn phòng báo chí

(CLO) Bộ Chiến tranh Mỹ đã ngăn các nhà báo tiếp cận văn phòng báo chí của cơ quan này, động thái mới nhất trong loạt biện pháp hạn chế quyền tiếp cận của truyền thông kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Liên hợp quốc cảnh báo El Nino mạnh có thể sắp hình thành

Liên hợp quốc cảnh báo El Nino mạnh có thể sắp hình thành

(CLO) Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 2/6 cảnh báo hiện tượng El Nino ở mức độ vừa phải hoặc thậm chí mạnh có thể hình thành trong những tháng tới, kéo theo nguy cơ nhiệt độ toàn cầu tăng cao hơn và các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn.

Cỡ chữ bài viết: