Mỹ sẽ công nhận Crimea thuộc Nga trong thỏa thuận hòa bình Ukraine?

(CLO) Ngày 18/4, hãng tin Bloomberg đưa tin Mỹ sẵn sàng công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với vùng Crimea của Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev.

Thông tin này dựa trên các nguồn thạo tin, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Đề xuất này được Mỹ trình bày với các đồng minh châu Âu tại Paris vào ngày 17/4. Ngoài việc công nhận Crimea thuộc Nga, kế hoạch còn bao gồm việc đóng băng xung đột hiện tại, nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Moscow và loại bỏ triển vọng Ukraine gia nhập NATO khỏi bàn đàm phán.

licensed-image.jpeg
Ảnh vệ tinh bán đảo Crimea. Ảnh: Google

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy từ lâu luôn kiên quyết phản đối việc nhượng bất kỳ phần lãnh thổ nào, bao gồm cả Crimea, nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không công nhận các vùng đất của mình thuộc Nga.

Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio mới đây đã cảnh báo rằng Mỹ có thể rút khỏi vai trò trung gian hòa giải nếu các cuộc đàm phán không đạt tiến triển trong thời gian tới.

Trong khi đó, Nga tiếp tục các hành động quân sự, với vụ tấn công tên lửa vào thành phố Sumy của Ukraine ngày 13/4 khiến 35 người thiệt mạng, cho thấy Moscow chưa sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Crimea bị Nga sáp nhập vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi, được tổ chức dưới sự hiện diện của quân đội Nga và không được phần lớn cộng đồng quốc tế công nhận.

Kể từ đó, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt lên Nga, đồng thời hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine để đối phó với cuộc tấn công của Moscow, bắt đầu từ năm 2022. Tổng chi phí hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine kể từ năm 2022 ước tính khoảng 100 tỷ USD, thấp hơn dự đoán ban đầu là 300 tỷ USD.

Việc Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong lập trường lâu nay của Washington, vốn coi việc chiếm đóng lãnh thổ bằng vũ lực là vi phạm luật pháp quốc tế.

Đề xuất này phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn khi Ukraine kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Các đồng minh châu Âu luôn bày tỏ không sẵn sàng công nhận các vùng đất do Nga kiểm soát, cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa Mỹ và EU.

(theo Reuters, BloomBerg)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: