Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm thứ Tư thông báo chính quyền Washington sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Chiến lược (SPR). Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng đang tăng mạnh sau những cú sốc cung ứng nghiêm trọng từ cuộc xung đột quân sự giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran.
Khoản giải phóng của Mỹ là một phần trong chiến dịch quy mô lớn hơn của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Trước đó cùng ngày, 32 quốc gia thành viên IEA đã đạt được đồng thuận giải phóng tổng cộng 400 triệu thùng dầu.
Việc giải phóng dầu của Mỹ dự kiến bắt đầu từ tuần tới và quá trình giao hàng sẽ kéo dài khoảng 120 ngày.
Căng thẳng khu vực leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Tehran sau đó đã đáp trả bằng các đợt tấn công nhằm vào Israel cũng như các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ quân sự của Mỹ.
Căng thẳng tiếp tục bị đẩy lên cao điểm khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đe dọa sẽ phong tỏa toàn bộ các chuyến hàng dầu qua Vùng Vịnh, trừ khi Mỹ và Israel chấm dứt chiến dịch quân sự.
Trước đó cùng ngày, khi được hỏi liệu chính quyền có cân nhắc sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược hay không, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington sẽ "giảm nó xuống một chút". Tuy nhiên, theo tuyên bố của Bộ Năng lượng Mỹ, nước này cũng lên kế hoạch bổ sung hơn 200 triệu thùng dầu vào kho dự trữ chiến lược trong vòng một năm tới để củng cố an ninh năng lượng.
Mỹ hiện duy trì vị thế là nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới với sản lượng kỷ lục khoảng 13,6 - 13,8 triệu thùng/ngày (tính đến cuối năm 2025).
Sau cuộc tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi tháng 1, Mỹ đã bắt đầu hợp tác với chính quyền của nước này, tổ chức các cuộc họp với các tập đoàn dầu khí lớn để tái thiết và khai thác nguồn dầu khí của Venezuela.
Cho đến nay, khoảng 30 - 50 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ của Venezuela đã được lên kế hoạch chuyển giao cho Mỹ và các đồng minh để bán ra thị trường.