Mỹ sẽ gửi hệ thống chống tên lửa và quân đội tới Israel, quyết bảo vệ đồng minh

(CLO) Mỹ cho biết vào Chủ nhật rằng họ sẽ gửi quân đội tới Israel cùng với một hệ thống chống tên lửa tiên tiến, nhằm tăng cường khả năng phòng không của đồng minh ở Trung Đông sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết động thái này nhằm "bảo vệ Israel", quốc gia đang cân nhắc khả năng trả đũa Iran sau khi Tehran bắn hơn 180 tên lửa vào Israel vào ngày 1 tháng 10.

Các quan chức cho biết Mỹ đã bí mật thúc giục Israel điều chỉnh phản ứng của mình để tránh gây ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông, trong đó Biden công khai lên tiếng phản đối cuộc tấn công của Israel vào các địa điểm hạt nhân của Iran và bày tỏ lo ngại về cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

my se gui he thong chong ten lua va quan doi toi israel quyet bao ve dong minh hinh 1

Hệ thống phòng không THAAD của Mỹ. Ảnh: Quân đội Mỹ

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder mô tả việc triển khai này là một phần trong "những điều chỉnh rộng hơn mà quân đội Mỹ đã thực hiện trong những tháng gần đây" để hỗ trợ Israel và bảo vệ quân nhân Mỹ khỏi các cuộc tấn công của Iran và các nhóm được Iran ủng hộ.

Việc triển khai quân đội Mỹ tới Israel là rất hiếm ngoài các cuộc tập trận. Trong những tháng gần đây, quân đội Mỹ đã hỗ trợ phòng thủ của Israel khỏi các tàu chiến và máy bay chiến đấu ở Trung Đông khi nước này bị Iran tấn công.

Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) là một phần quan trọng trong hệ thống phòng không nhiều lớp của quân đội Mỹ và góp phần tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa vốn đã rất mạnh mẽ của Israel.

Một hệ thống THAAD thường cần khoảng 100 quân để vận hành. Hệ thống này bao gồm sáu bệ phóng gắn trên xe tải, với tám tên lửa đánh chặn trên mỗi bệ phóng và một radar mạnh mẽ.

Lầu Năm Góc cho biết một hệ thống THAAD đã được triển khai tới miền nam Israel để tập trận vào năm 2019, đây là lần cuối cùng và duy nhất hệ thống này được biết đến ở đó.

Lockheed Martin, nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Mỹ, xây dựng và tích hợp hệ thống THAAD, được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm trung.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi đã cảnh báo vào đầu ngày Chủ nhật rằng Mỹ đang đặt tính mạng của quân đội nước này "vào tình thế nguy hiểm khi triển khai họ để vận hành các hệ thống tên lửa của Mỹ tại Israel".

"Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong những ngày gần đây để ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực, tôi xin nói rõ rằng chúng tôi không có ranh giới đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình", Araqchi đăng trên X.

Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel vào tháng 4. Sau đó, vào ngày 1 tháng 10, Iran đã bắn hơn 180 tên lửa đạn đạo vào Israel trong bối cảnh leo thang giao tranh giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon. Nhiều tên lửa đã bị chặn khi đang bay nhưng một số đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: