Bộ Nội vụ Mỹ - cơ quan quản lý hệ thống công viên quốc gia - cho biết đây là một phần trong chương trình thu phí năm 2026. Bộ trưởng Doug Burgum nhấn mạnh chính sách này nhằm “đặt các gia đình Mỹ lên hàng đầu” và đảm bảo người nộp thuế Mỹ tiếp tục được hưởng quyền lợi với mức giá phải chăng.
Các công viên chịu ảnh hưởng của thay đổi này bao gồm Great Smoky Mountains (Tennessee và Bắc Carolina), Zion (Utah) và Grand Canyon (Arizona).
Trước đây, Great Smoky Mountains, công viên quốc gia được ghé thăm nhiều nhất Mỹ năm 2024, miễn phí vé vào cửa cho tất cả du khách, chỉ thu phí đỗ xe từ 5-40 USD. Zion tính phí 20-35 USD mỗi vé, trong khi Grand Canyon tính 35 USD cho mỗi xe hoặc 20 USD cho mỗi người.
Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất giảm 1 tỷ USD ngân sách cho Cục Công viên Quốc gia. Hiện, ngân sách cho năm 2026 cũng vẫn chưa được Quốc hội Mỹ phê duyệt hoàn toàn.
Hiệp hội Bảo tồn Công viên Quốc gia cho biết cơ quan quản lý đã cho thôi việc 4.000 nhân viên kể từ tháng 1, trong khi 9.000 nhân viên phải tạm nghỉ trong thời gian chính phủ đóng cửa 43 ngày.