Mỹ sẽ trang bị tên lửa Tomahawk chống hạm cho các tàu khu trục

(CLO) Mỹ dự kiến sẽ trang bị phiên bản chống hạm của tên lửa hành trình Tomahawk cho các tàu khu trục vào cuối tháng 9 tới.

Ông Chip Whipkey, phó giám đốc chương trình Tomahawk, xác nhận rằng loại tên lửa mang tên Maritime Strike Tomahawk (MST) sẽ được triển khai trên các tàu khu trục của Hải quân Mỹ vào cuối năm tài chính 2025, tức trong khoảng thời gian từ 1/10/2024 đến 30/9/2025.

Hải quân Mỹ có kế hoạch mua tới 1.302 tên lửa MST – được mô tả là “biến thể thay đổi cuộc chơi” của Tomahawk. Đô đốc Daryl Caudle, chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Hạm đội Mỹ, xác nhận kế hoạch này trong cuộc phỏng vấn công bố ngày 31/5.

Ông Whipkey cũng cho biết thêm, tùy thuộc vào kết quả thử nghiệm trên tàu, MST có thể được triển khai cả trên tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân vào quý 3 của năm tài chính tiếp theo (2026).

untitled(10).png
Một tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Curtis Wilbur của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tomahawk từ lâu đã là vũ khí chủ lực của Hải quân Mỹ, với tầm bắn lên tới 1.600 km và khả năng tấn công chính xác từ tàu chiến lẫn tàu ngầm. Theo Raytheon, nhà sản xuất tên lửa này, Tomahawk đã được sử dụng trong hơn 2.350 chiến dịch quân sự bởi Mỹ và các đồng minh.

Hiện có hai biến thể Tomahawk đang được sử dụng: Block IV và Block V, cả hai đều được thiết kế để tấn công mục tiêu trên mặt đất. Block V thực chất là bản nâng cấp từ Block IV, với hệ thống dẫn đường và liên lạc được cải tiến.

Phiên bản MST thuộc dòng Block Va, trong khi một biến thể khác – Block Vb – dự kiến sẽ ra mắt trong tương lai, được trang bị đầu đạn có khả năng tiêu diệt nhiều loại mục tiêu mặt đất hơn.

Hồi năm 2015, Hải quân Mỹ từng thử nghiệm thành công khả năng tấn công mục tiêu di động trên biển của Tomahawk Block IV gần đảo San Nicolas (California). Trong thử nghiệm này, tên lửa được phóng từ một tàu khu trục và thay đổi đường bay giữa chừng nhờ thông tin cập nhật từ hệ thống giám sát mục tiêu.

Theo Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hải quân Mỹ, Tomahawk có thể bay ở độ cao cực thấp, tốc độ cận âm, và được dẫn đường qua nhiều hệ thống khác nhau nhằm tránh bị đánh chặn.

Trong khi đó, Raytheon mô tả Tomahawk là loại vũ khí chính xác, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách tới hơn 1.600 km ngay cả khi mục tiêu nằm trong vùng không phận được bảo vệ nghiêm ngặt.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: