Mỹ tấn công trả đũa các mục tiêu phiến quân ở Iraq

Quân đội Mỹ ở Iraq và Syria đã bị các nhóm phiến quân tấn công khoảng 150 lần kể từ khi cuộc chiến Israel-Gaza bắt đầu vào tháng 10, tạo áp lực buộc Tổng thống Joe Biden phải đáp trả bằng quân sự, bất chấp tình hình nhạy cảm chính trị ở Baghdad.

my tan cong tra dua cac muc tieu phien quan o iraq hinh 1

Các binh sĩ Quân đội Mỹ tại Baghdad, Iraq. Ảnh: GI

Hôm thứ Bảy tuần trước, bốn nhân viên Mỹ bị chấn thương sọ não sau khi căn cứ không quân Ain al-Asad của Iraq bị trúng nhiều tên lửa đạn đạo và rocket do phiến quân bắn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong một tuyên bố: “Các lực lượng quân sự Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công cần thiết và tương xứng vào ba cơ sở được sử dụng bởi nhóm dân quân Kataib Hezbollah... ở Iraq”.

Ông Austin nói thêm: “Những cuộc tấn công chính xác này nhằm đáp trả trực tiếp một loạt các cuộc tấn công leo thang nhằm vào nhân viên Mỹ và Liên minh ở Iraq và Syria".

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cơ quan thực hiện các hoạt động ở Trung Đông, cho biết các cuộc tấn công nhắm vào trụ sở, kho chứa và địa điểm huấn luyện tên lửa và máy bay không người lái của Kataib Hezbollah.

Tại Iraq, một nguồn tin y tế và một nguồn tin phiến quân cho biết các cuộc không kích của Mỹ đã giết chết ít nhất 2 phiến quân và khiến 4 người khác bị thương.

Người phát ngôn quân đội Kataib Hezbollah Jaafar al-Husseini cho biết trong một bài đăng trên X rằng nhóm này sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào "các căn cứ của đối phương" cho đến khi cuộc bao vây của Israel ở Gaza kết thúc và cáo buộc sự hỗ trợ của Mỹ cho chiến dịch của Israel.

Các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ được coi là sự trả đũa cho việc nước này ủng hộ Israel trong cuộc chiến chống lại nhóm chiến binh Hamas. Cuộc chiến ở Gaza ngày càng lan rộng, với việc lực lượng Mỹ tấn công các mục tiêu của Houthi, nhóm phiến quân đã tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu ở Biển Đỏ.

Mỹ có 900 quân ở Syria và 2.500 quân ở Iraq, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo, lực lượng đã chiếm giữ phần lớn lãnh thổ của cả hai nước vào năm 2014 trước khi bị đánh bại.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: