Mỹ thử nghiệm 'robot chó sói' để bảo vệ máy bay chiến đấu

(CLO) Mỹ đang thử nghiệm robot gắn mô hình chó sói để xua đuổi chim tại các sân bay quân sự nhằm bảo vệ máy bay chiến đấu.

Nghe có vẻ như phim khoa học viễn tưởng, nhưng tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Kỹ sư (ERDC) của Quân đoàn Công binh Mỹ, “robot đấu với chim” đang là giải pháp thực sự cho một vấn đề nguy hiểm: chim và động vật hoang dã đe dọa máy bay quân sự ngay tại sân bay gốc.

ERDC đang phát triển các nguyên mẫu xe tự hành không người lái (UGV) chuyên tuần tra sân bay để xua đuổi các loài động vật có thể gây thiệt hại hàng triệu đô la — hoặc thậm chí cướp đi sinh mạng của phi hành đoàn nếu va phải động cơ máy bay.

untitled(3).png
Ba chiếc UGV 4 bánh gắn mô hình chó sói bằng nhựa trong đội trình diễn máy bay chiến đấu Blue Angels tinh nhuệ của Hải quân Mỹ. "Coyote Rovers" là nguyên mẫu được thiết kế để xua đuổi động vật hoang dã khỏi các sân bay quân sự. Ảnh: ERDC

Trong một buổi thử nghiệm, người ta thấy ba chiếc UGV 4 bánh trang bị mô hình chó sói kích thước thật đang "gác" quanh đội biểu diễn Blue Angels của Hải quân Mỹ.

Shea Hammond và Tiến sĩ Jacob Jung — hai nhà nghiên cứu của ERDC chuyên về sinh học và rủi ro va chạm giữa chim và máy bay (gọi tắt là BASH) — đã hợp tác trong 5 năm để phát triển hệ thống có tên “Coyote Rovers”.

Hiện những chiếc UGV vẫn trong giai đoạn nguyên mẫu, nhưng đã được thử nghiệm tại nhiều sân bay, bao gồm cả Căn cứ Không quân Hải quân Pensacola, Florida. Tại đây, Blue Angels huấn luyện thường xuyên và chim hoang dã luôn là mối đe dọa nghiêm trọng.

BASH là vấn đề nhức nhối của quân đội Mỹ từ nhiều năm nay. Tại Washington, Hải quân từng thuê huấn luyện viên chim ưng để đuổi mòng biển phá hoại tàu ngầm. Không quân triển khai radar phát hiện chim và hệ thống cảnh báo cấp độ nguy cơ từ 0 đến 8. Một số nơi thậm chí theo dõi chó đồng cỏ bằng GPS để giảm thiểu tác động đến hoạt động bay.

untitled(4).png
Hải quân Mỹ đã thuê những người nuôi chim ưng để xua đuổi những con mòng biển khỏi hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa tàu ngầm tên lửa đạn đạo ở tiểu bang Washington. Ảnh: Hải quân Mỹ

Coyote Rovers khác biệt ở chỗ chúng không chỉ là bù nhìn đắt đỏ. Theo nhóm phát triển, các xe có thể được lập trình để hoạt động tự động, tuần tra theo lịch, sạc pin tại các trạm định sẵn và thậm chí tương lai có thể học hỏi để nhận diện từng loài chim hoặc động vật cụ thể. AI và machine learning sẽ giúp robot phản ứng khác nhau với từng loài — chẳng hạn đổi chiến thuật nếu gặp ngỗng thay vì quạ.

Ngoài sân bay, các hệ thống tương tự còn có thể triển khai tại các đập thủy điện hay cơ sở hạ tầng khác mà Quân đoàn Công binh chịu trách nhiệm bảo trì, nơi chim làm tổ và thải phân gây hư hại nghiêm trọng. Robot sẽ thay thế chó sống — cách xưa nay vẫn được dùng để xua đuổi động vật hoang dã.

Jung gợi ý công nghệ này có thể áp dụng trên mặt nước, ví dụ như tàu đệm khí hoặc xuồng không người lái, nhằm dẹp bớt các loài gây rối ở hồ, sông. Ở những căn cứ xa xôi, phiên bản nâng cấp có thể trở thành “vệ sĩ” robot canh gác an ninh.

Nhóm nghiên cứu từng thử nghiệm với robot 4 chân Spot của Boston Dynamics — một thiết kế nổi tiếng giống chó. Nhưng kết quả không như mong đợi: Spot quá chậm để gây hoảng loạn cho động vật, chỉ khiến chúng lùi nhẹ sang bên.

Thay vào đó, họ dùng khung gầm xe điều khiển từ xa Traxxas X-Maxx, có thể chạy 32 km/h — đủ để khiến động vật phải bỏ chạy. Gắn thêm tượng chó sói mua từ nhà cung cấp lâm nghiệp, tổng chi phí một hệ thống thử nghiệm chỉ từ 2.500 đến 3.000 USD.

untitled(5).png
Quân đoàn Công binh Lục quân Mỹ đã trình diễn "Coyote Rovers" tại Fort Campbell, Tennessee và Căn cứ Không quân Hải quân Whiting Field, Florida. Ảnh: ERDC

Các cuộc trình diễn tại Fort Campbell (Tennessee), Whiting Field (Florida) và nhiều nơi khác đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Một trong những lợi ích lớn là tiết kiệm chi phí cắt cỏ. Việc hoãn được 1–2 tuần giữa các đợt bảo trì nhờ robot xua đuổi chim có thể giảm đáng kể ngân sách cho các sân bay quân sự.

Các cuộc thử nghiệm mới dự kiến sẽ tiếp tục vào mùa hè năm nay, nếu ERDC có đủ kinh phí. Jung và Hammond tin rằng công nghệ không cần phải đắt đỏ hay phức tạp, chỉ cần hiệu quả và phù hợp với thực tế chiến trường.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: