Mỹ tịch thu máy bay Venezuela đang bảo dưỡng tại Dominica

(CLO) Chính quyền Mỹ vừa ra lệnh tịch thu một chiếc máy bay Dassault Falcon 200 của Chính phủ Venezuela, vốn đang được bảo dưỡng tại Cộng hòa Dominica, với lý do vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington.

Ngày 6/2, một quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã dán lệnh tịch thu lên chiếc máy bay này tại sân bay ở thủ đô Santo Domingo, dưới sự chứng kiến của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

my tich thu may bay venezuela dang bao duong tai dominica hinh 1

Một chiếc máy bay Dassault Falcon 200. Ảnh: Adrian Pingstone

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chiếc Dassault Falcon 200 bị cáo buộc từng được các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sử dụng để di chuyển tới Nga, Cuba, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Nicaragua. Washington cho rằng điều này vi phạm các lệnh trừng phạt và có cơ sở để tiến hành vụ kiện dân sự nhằm tịch thu phương tiện.

Để tiến hành vụ tịch thu này, ông Rubio đã phải ký giấy miễn trừ lệnh đóng băng viện trợ nước ngoài do Tổng thống Donald Trump ban hành, nhằm chi trả khoản phí lưu trữ và bảo trì máy bay trị giá 230.000 USD. Đồng thời, lệnh tịch thu cũng cần có sự phê duyệt từ Bộ Tư pháp Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên Washington tịch thu tài sản của Caracas. Trước đó, vào tháng 9/2024, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã thu giữ một chiếc Dassault Falcon 900 của Venezuela tại Cộng hòa Dominica và đưa về bang Florida. Chiếc máy bay này bị cáo buộc đã được mua thông qua các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Maduro khi đó đã phản ứng mạnh mẽ, gọi hành động của Mỹ là "ăn cướp", đồng thời cáo buộc Washington lợi dụng sức mạnh kinh tế và quân sự để đe dọa, gây áp lực lên các quốc gia như Cộng hòa Dominica nhằm ép họ "trở thành đồng phạm" trong các chiến dịch gây sức ép lên Venezuela.

Việc Mỹ tiếp tục siết chặt lệnh trừng phạt đối với Venezuela diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước vẫn căng thẳng. Động thái này không chỉ là biện pháp trừng phạt kinh tế mà còn mang tính chính trị, nhằm gây sức ép buộc chính quyền Maduro phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán với phe đối lập.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia cho rằng việc Washington liên tục tịch thu tài sản của Caracas có thể khiến Venezuela xích lại gần hơn với các đồng minh như Nga, Trung Quốc và Iran, những quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền Maduro trong nhiều năm qua.

Cao Phong (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: