Mỹ tiếp tục tấn công Iran sau khi ông Trump cảnh báo thỏa thuận hòa bình đã 'kết thúc'

(CLO) Quân đội Mỹ hôm thứ Tư (8/7) thông báo tiến hành các cuộc tấn công mới vào Iran, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran đã "kết thúc".

Loạt tấn công mới nhất, mà Mỹ cho biết là để đáp trả vụ ba tàu chở hàng bị tấn công khi đang đi qua eo biển Hormuz, đã làm rung chuyển một số thành phố dọc bờ biển phía nam Iran và khiến một số khu vực bị mất điện.

"Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đã bắt đầu tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran để làm suy yếu hơn nữa khả năng đe dọa tự do hàng hải ở eo biển Hormuz", Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X.

"Đây là hành động trả đũa cho vụ đánh bom tàu ​​thuyền của Iran ngày hôm qua. Nếu điều đó xảy ra lần nữa, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn nhiều!", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Hơn 20 tàu chiến Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động ở các vùng biển khắp Trung Đông. Nguồn: CENTCOM

Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ

Hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin về tiếng nổ ở nhiều thành phố dọc bờ biển phía nam Iran, từ eo biển Hormuz đến Vịnh Oman. Trong số các địa điểm bị ảnh hưởng có Bandar Abbas, nơi có cảng lớn nhất Iran và các cơ sở quan trọng do hải quân và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vận hành.

Các cuộc tấn công cũng nhắm vào Konarak và Chabahar, nơi truyền thông Iran đưa tin về tình trạng mất điện và thiệt hại đối với một tháp điều khiển giao thông hàng hải. Theo hãng tin Mehr, các vụ nổ cũng được báo cáo ở thành phố Iranshahr phía đông nam Iran.

Hãng tin Nournews, trực thuộc cơ quan an ninh hàng đầu của Iran, dẫn lời một nguồn tin quân sự Iran cho biết nước này đang lên kế hoạch sớm phát động một "cuộc tấn công quy mô lớn" vào các căn cứ quân đội Mỹ trong khu vực để trả đũa.

Iran hôm thứ Tư cũng tuyên bố đã tấn công đáp trả các địa điểm quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait sau cuộc không kích trả đũa đầu tiên của Mỹ vì vụ 3 tàu hàng bị tấn công.

my-tan-cong.jpg
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết hơn 60 tàu nhỏ của Iran nằm trong số các mục tiêu trong chiến dịch tấn công đầu tiên vào hôm thứ Ba. Ảnh: CENTCOM

Trước các cuộc tấn công mới của Mỹ hôm thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các cuộc tấn công của Mỹ đã vi phạm thỏa thuận bằng cách thách thức một điều khoản "nhấn mạnh trách nhiệm của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong việc xác định các thỏa thuận về việc tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn". Kiểm soát eo biển Hormuz đã mang lại cho Iran đòn bẩy to lớn, cho phép nước này tạo ra thế đối trọng với lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới của Mỹ.

Người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran cho biết các lựa chọn trả đũa bao gồm rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, thay đổi học thuyết hạt nhân của Iran và đóng cửa eo biển Bab-el-Mandeb ở cửa Biển Đỏ, một tuyến đường vận chuyển toàn cầu quan trọng khác.

Hòa bình suy giảm, giá dầu tăng lên

Diễn biến leo thang mới nhất đã làm giảm hy vọng biến thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được ký kết ngày 17/6 - còn gọi là "Bản ghi nhớ Islamabad" - thành một thỏa thuận hòa bình lâu dài để chấm dứt chiến tranh.

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, khi được hỏi liệu bản ghi nhớ nhằm thiết lập thỏa thuận hòa bình lâu dài với Iran đã kết thúc hay chưa, ông Trump trả lời: "Đây là một câu hỏi rất thú vị. Theo tôi, nó đã kết thúc rồi. Tôi không muốn đàm phán với họ nữa".

Nhưng ông Trump, người đã nhiều lần đe dọa leo thang hành động quân sự rồi lại rút lui, cho biết ông không mong đợi một cuộc chiến tranh toàn diện quay trở lại, và không rõ liệu các cuộc đàm phán để đạt được một thỏa thuận lâu dài có tiếp tục hay không.

Các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ đã đẩy giá dầu tăng hơn 1 đô la Mỹ/thùng trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa ngày thứ Tư, với giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt ở mức 79,28 đô la Mỹ/thùng. Tuy nhiên, mức giá vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hơn 120 đô la Mỹ/thùng vào cuối tháng 4.

Xem thêm

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

(CLO) Hai vụ đánh bom ngày 7/7 gần khách sạn nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú tại thủ đô Damascus đã làm 18 người bị thương, phủ bóng lên chuyến thăm đầu tiên tới Syria của một nguyên thủ thuộc Liên minh châu Âu kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

(CLO) Các nước thành viên NATO dự kiến công bố các thỏa thuận mua sắm và hợp tác quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7, nhằm thể hiện châu Âu đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng theo lời kêu gọi của Mỹ trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 chính thức khai mạc.

sudan

UNICEF: Hơn 300 trẻ em thương vong trong 6 tháng xung đột ở Sudan

(CLO) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng sáu tháng qua do cuộc xung đột kéo dài tại Sudan, trong đó khoảng 60% số thương vong liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

(CLO) Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục giữ ngôi vị thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách.

Cỡ chữ bài viết: