Mỹ tiết lộ số lượng bom hạt nhân lần đầu tiên sau 4 năm

Thứ tư, 06/10/2021 06:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Ba (5/10) đã công bố số lượng đầu đạn hạt nhân mà nước này dự trữ lần đầu tiên sau 4 năm, kể từ khi cựu tổng thống Donald Trump cấm dữ liệu.

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, quân đội Mỹ đã duy trì 3.750 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động và không hoạt động, giảm 55 đầu đạn so với một năm trước đó và giảm 72 đầu đạn so với cùng ngày năm 2017.

my tiet lo so luong bom hat nhan lan dau tien sau 4 nam hinh 1

Một tên lửa đạn đạo hạt nhân Titan II của Mỹ đã ngừng hoạt động - Ảnh: AFP

Con số này cũng là mức thấp nhất kể từ khi kho dự trữ hạt nhân của Mỹ đạt đến đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh với Nga vào năm 1965, khi tổng số là 31.255 đầu đạn.

Các con số được công bố hôm thứ Ba (5/10) trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí với Nga sau khi họ bị đình trệ dưới thời Trump.

"Việc tăng cường tính minh bạch của các kho dự trữ hạt nhân của các quốc gia là quan trọng đối với các nỗ lực không phổ biến và giải trừ quân bị", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Ông Trump, người đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga, cũng để lại một hiệp ước quan trọng khác, Hiệp ước Khởi đầu Mới (New Start) bế tắc vào năm ngoái trước khi hết hạn vào ngày 5 tháng 2.

Hiệp ước Khởi đầu Mới giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân mà Washington và Matxcơva nắm giữ, và việc để nó hết hạn có thể dẫn đến sự đảo ngược việc cắt giảm đầu đạn của cả hai bên.

Trump cho biết ông muốn có một thỏa thuận mới bao gồm Trung Quốc, quốc gia chỉ có một phần nhỏ số đầu đạn mà Hoa Kỳ và Nga có.

Tổng thống Joe Biden, người nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, ngay lập tức đề xuất gia hạn 5 năm cho New Start, và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhanh chóng đồng ý.

Thỏa thuận giới hạn 1.550 đầu đạn hạt nhân mà Moscow và Washington có thể triển khai.

Tuần trước, các nhà ngoại giao Nga và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán kín ở Geneva để bắt đầu thảo luận về kế hoạch của New Start và cũng như các biện pháp kiểm soát vũ khí thông thường.

Một quan chức Mỹ gọi các cuộc đàm phán là "hiệu quả", nhưng cả hai bên đều cho rằng việc tổ chức các cuộc đàm phán chỉ là tích cực.

Theo một cuộc kiểm đếm tháng 1 năm 2021 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Mỹ có 5.550 đầu đạn, so với 6.255 ở Nga, 350 ở Trung Quốc, 225 ở Anh, và 290 ở Pháp.

Theo viện nghiên cứu, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên có khoảng 460 đầu đạn hạt nhân.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h