Mỹ triển khai hỏa lực giúp Israel bắn hạ hàng loạt tên lửa Iran

(CLO) Hệ thống phòng không của Mỹ cùng một tàu khu trục Hải quân Mỹ đã phối hợp giúp Israel đánh chặn các tên lửa đạn đạo do Iran phóng vào ngày 13/6.

Theo các quan chức Mỹ, Mỹ đã sử dụng cả hệ thống phòng không Patriot trên mặt đất và THAAD – hệ thống đánh chặn tên lửa tầm cao giai đoạn cuối – để bẻ gãy các đợt phóng tên lửa hàng loạt từ Iran.

Một quan chức quốc phòng tiết lộ thêm rằng một tàu khu trục Mỹ ở phía đông Địa Trung Hải cũng đã bắn hạ các tên lửa đang hướng về phía Israel.

untitled(6).png
Một phi công Không quân Mỹ đang dỡ bệ phóng THAAD từ máy bay C-17 GlobeMaster III tại Căn cứ Không quân Nevatim, Israel để tập trận. Ảnh: DVIDS

Chưa dừng lại ở đó, Mỹ còn điều thêm tàu thuyền, bao gồm tàu khu trục USS Thomas Hudner – vốn có năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo – từ phía tây Địa Trung Hải về phía đông. Một tàu khu trục thứ hai cũng đang được điều động để sẵn sàng nếu có lệnh từ Nhà Trắng.

Bên cạnh đó, các máy bay chiến đấu Mỹ đang liên tục tuần tra không phận Trung Đông nhằm bảo vệ binh lính và cơ sở quân sự của nước này.

Các căn cứ không quân trong khu vực đã thực hiện thêm nhiều biện pháp an ninh. Trong khi đó, thân nhân của quân nhân Mỹ được khuyến khích rời khỏi căn cứ để giảm thiểu rủi ro nếu xảy ra không kích diện rộng từ phía Iran.

Một quan chức Mỹ cho biết lực lượng quân đội thường trú tại Trung Đông vào khoảng 30.000 người, nhưng con số này hiện đã lên đến 40.000.

untitled(7).png
Hai máy bay chiến đấu F-35A Lightning II của Không quân Mỹ bay cùng tàu tấn công đổ bộ USS Bataan và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Thomas Hudner ở Vịnh Oman. Ảnh: Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ cũng đã chuẩn bị các khí tài bổ sung để có thể điều động gấp đến Trung Đông, bao gồm cả các tàu sân bay. Hiện tàu sân bay USS Carl Vinson đang hoạt động tại Biển Ả Rập, trong khi USS Nimitz ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và có thể được điều hướng sang Trung Đông nếu cần thiết. Tàu USS George Washington, vừa rời cảng Nhật Bản, cũng nằm trong danh sách sẵn sàng triển khai.

Ngay sau cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia hôm 13/6, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các lựa chọn quân sự được chuẩn bị để hỗ trợ Israel – đồng minh lâu năm của Mỹ – nếu tình hình vượt tầm kiểm soát.

Trước đó, dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ cũng đã điều tàu sân bay và tàu khu trục đến khu vực để hỗ trợ Israel sau vụ tấn công quy mô lớn của Hamas ngày 7/10/2023 nhằm vào nước này, mở đầu cho cuộc chiến ở Gaza. Khi đó, động thái của Mỹ được đánh giá là nhằm răn đe Hezbollah và Iran.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: