Mỹ triển khai tàu ngầm tên lửa dẫn đường tới Trung Đông

(CLO) Hải quân Mỹ đã triển khai một tàu ngầm tên lửa dẫn đường có khả năng mang tới 154 tên lửa Tomahawk tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng, theo phát ngôn viên Hải quân Mỹ cho biết hôm thứ Bảy (8/4)

Hải quân Mỹ đã xác nhận thông tin về vị trí và việc triển khai tàu ngầm. Tuy nhiên, Timothy Hawkins, phát ngôn viên của Hạm đội 5 có trụ sở tại Bahrain, từ chối bình luận về nhiệm vụ của tàu ngầm hoặc điều gì đã thúc đẩy việc triển khai.

my trien khai tau ngam ten lua dan duong toi trung dong hinh 1

Tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường USS Florida (SSGN 728) của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Ông cho biết chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, có căn cứ ở Vịnh Kings, Georgia, đã đi qua Kênh đào Suez hôm thứ Sáu. "Nó có khả năng mang tới 154 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và được triển khai cho Hạm đội 5 của Mỹ để giúp đảm bảo an ninh và ổn định hàng hải trong khu vực", Hawkins nói.

Hạm đội 5 tuần tra Eo biển Hormuz, cửa hẹp của Vịnh Ba Tư, nơi 20% lượng dầu vận chuyển qua đó. Khu vực hoạt động của hạm đội này bao gồm cả Eo biển Bab el-Mandeb ngoài khơi Yemen và Biển Đỏ kéo dài đến Kênh đào Suez - tuyến đường thủy của Ai Cập nối Trung Đông với Biển Địa Trung Hải.

Mỹ, Anh và Israel đã cáo buộc Iran nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu và tàu thương mại trong những năm gần đây, nhưng Tehran bác bỏ cáo buộc này. Hải quân Mỹ cũng đã báo cáo một loạt các cuộc chạm trán căng thẳng trên biển với các lực lượng Iran.

Tháng trước, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích chống lại các lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Syria, sau khi một cuộc tấn công bằng tên lửa khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và làm bị thương 7 người Mỹ khác ở phía đông bắc của Syria.

Tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.500 km. Chúng nổi tiếng từng được sử dụng để khai màn cuộc tấn công Iraq do Mỹ dẫn đầu năm 2003 và để đáp trả cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học của Syria vào năm 2018.

Căng thẳng Mỹ - Iran đã tăng cao kể từ đó. Cựu Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận kiểm soát hạt nhân năm 2015 mà Iran thiết lập với những cường quốc trên thế giới để đổi lại việc nới lỏng các lệnh cấm vận.

Những nỗ lực khôi phục thỏa thuận này của chính quyền Tổng thống Joe Biden đã vấp phải rào cản vào năm ngoái. Căng thẳng trở nên tồi tệ hơn khi Iran được cho rằng cung cấp máy bay không người lái cho các lực lượng Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, cũng như việc Israel và Iran tiếp tục leo thang “cuộc chiến trong bóng tối” đã kéo dài nhiều năm ở Trung Đông.

Bùi Huy (theo AP, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: