(CLO) Lầu Năm Góc đang xem xét khả năng thuê Hàn Quốc và Nhật Bản thiết kế và đóng tàu chiến trong một dự án nghiên cứu trị giá 1,85 tỷ USD, theo truyền thông Mỹ.
(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm 23/4 tuyên bố đã ra lệnh cho quân đội Mỹ “bắn hạ” các tàu nhỏ của Iran tại eo biển Hormuz, bất chấp gần đây thông báo ngừng bắn vô thời hạn.
(CLO) Theo các dữ liệu theo dõi hàng hải, ít nhất hai tàu rà quét mìn lớp Avenger là USS Chief và USS Pioneer đã rời cảng tại Nhật Bản và được nhìn thấy đi qua eo biển Malacca vào những ngày gần đây.
(CLO) Một máy bay chiến đấu F-35C của Hải quân Mỹ đã bị rơi vào khoảng 18h30 30/7 (giờ địa phương) gần Căn cứ Không quân Hải quân Lemoore, miền trung bang California.
(CLO) Sáng 23/7, một trực thăng hải quân Iran đã chạm trán với tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald của Hải quân Mỹ tại vùng biển quốc tế gần Vịnh Oman.
(CLO) Tuần này, bốn tàu sân bay của Hải quân Mỹ đồng loạt hoạt động tại các vùng biển tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trải dài từ Bờ Tây nước Mỹ đến ngoài khơi bán đảo Ả Rập.
(CLO) Tàu sân bay Nimitz của Mỹ dự kiến ghé thăm thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Tuy nhiên, theo thông báo từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, buổi lễ đón dự kiến diễn ra vào ngày 20/6 đã bị hủy do “yêu cầu tác chiến khẩn cấp”.
(CLO) Hải quân Mỹ xác nhận tàu USS Harry S. Truman đã thực hiện cuộc không kích lớn nhất trong lịch sử từ một tàu sân bay tại Đông Phi vào đầu năm 2025.
(CLO) Ngày 6/5, một chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ đã rơi xuống Biển Đỏ sau khi trượt khỏi sàn đáp của tàu sân bay USS Harry S. Truman, đánh dấu vụ tai nạn thứ hai liên quan đến tàu này trong vòng chưa đầy một tuần.
(CLO) Một máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet đã "mất tích" sau khi rơi xuống biển từ tàu sân bay USS Harry S. Truman, theo Hải quân Mỹ thông báo vào thứ Hai.
(CLO) Với khả năng mang theo 90 máy bay các loại, hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln cùng những tàu hỗ trợ tạo thành nhóm tác chiến tàu sân bay rất uy lực. Việc nhóm tàu này đang được triển khai tới Trung Đông chính là lời răn đe nặng ký mà Mỹ gửi tới khu vực.
(CLO) Sự non kém trong thiết kế và xu hướng mua sắm đi chệch khỏi bản thiết kế ban đầu có thể khiến Hải quân Mỹ gặp rắc rối với dự án phát triển khu trục hạm lớp Constellation.
(CLO) Sau lời cảnh tỉnh của hải quân Mỹ và Anh, số lượng tàu thương mại đi qua tuyến Biển Đỏ/Kênh Suez đã giảm hơn một nửa trong tháng qua, tuy nhiên vẫn còn một số tàu vẫn hiên ngang xuyên qua tuyến đường này.
(CLO) Mỹ đã thành lập một liên minh hải quân đa quốc gia để giúp bảo vệ giao thông thương mại đường thủy ở Biển Đỏ khỏi các cuộc tấn công của nhóm phiến quân Houthi từ Yemen. Lầu Năm Góc cho biết hơn 20 quốc gia đã đồng ý tham gia vào Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng này.
(CLO) Hải quân Mỹ cho biết đã gửi hơn 3.000 quân đến Biển Đỏ trên hai tàu chiến, một phản ứng tăng cường từ Washington sau vụ bắt giữ tàu chở dầu của Iran. Iran cáo buộc Mỹ đang gây ra sự bất ổn trong khu vực.
(CLO) Hải quân Mỹ đã triển khai một tàu ngầm tên lửa dẫn đường có khả năng mang tới 154 tên lửa Tomahawk tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng, theo phát ngôn viên Hải quân Mỹ cho biết hôm thứ Bảy (8/4)
(CLO) Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc cuộc tập trận hải quân chung kéo dài hai ngày vào thứ Sáu (24/3), đánh dấu sự hợp tác quân sự đầu tiên của hai bên đối với loại hình này.