Mỹ trừng phạt 3 thực thể Nga và 13 tàu tham gia xây dựng Nord Stream 2

(CLO) Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Sáu (21/5) tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 3 thực thể và 13 tàu của Nga vì họ tham gia vào dự án Nord Stream 2 hay còn gọi là Dòng chảy Phương Bắc 2, đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới các nước châu Âu.
Các thực thể Nga và 13 tàu tham gia xây dựng dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 đã bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt - Ảnh: AFP

Các thực thể Nga và 13 tàu tham gia xây dựng dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 đã bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Mỹ từ bỏ trừng phạt Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 của Nga

Mỹ, Canada và Anh áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới đối với quân đội Myanmar

Mỹ đồng ý dỡ bỏ trừng phạt đối với lĩnh vực ngân hàng, dầu mỏ của Iran

Hồi đầu tuần, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố một báo cáo bắt buộc lên Quốc hội, liệt kê các thực thể và tàu thuyền phải chịu lệnh trừng phạt của Mỹ vì liên quan đến việc xây dựng đường ống Nord Stream 2.

Trong số các tàu bị trừng phạt có Akademik Cherskiy, Vladislav Strizhov, Yury Topchev và Baltiyskiy Issledovatel, cùng những chiếc tàu khác. Các công ty bị trừng phạt là Dịch vụ Cứu hộ Hàng hải của Nga, Mortransservice và Quỹ Tài sản Năng lượng và Nhiệt Samara.

Tuy nhiên, một số giao dịch nhất định với Dịch vụ Cứu hộ Hàng hải vẫn sẽ được cho phép, bất chấp các lệnh trừng phạt.

"Tất cả các giao dịch và hoạt động bị cấm bởi lệnh trừng phạt… liên quan đến Dịch vụ Cứu hộ Hàng hải của Tổ chức Ngân sách Nhà nước Liên bang (MRS), hoặc bất kỳ tổ chức nào mà MRS sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp… không liên quan đến việc xây dựng dự án đường ống Nord Stream 2, dự án đường ống TurkStream, hoặc bất kỳ dự án nào kế thừa dự án như vậy, đều được ủy quyền", Bộ Tài chính cho biết.

Động thái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể và tàu thuyền của Nga liên quan đến việc xây dựng Nord Stream 2 diễn ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra một báo cáo theo Đạo luật Bảo vệ An ninh Năng lượng của châu Âu (PEESA), liệt kê những người liên quan đến dự án đường ống.

Chính quyền Biden cũng chuyển sang miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với tập đoàn Nord Stream 2 AG và Giám đốc điều hành của nó, Matthias Warnig, khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng quyết định này là vì "lợi ích quốc gia" của Mỹ.

Nord Stream 2 là đường ống dẫn khí đốt dự kiến ​​cung cấp tới 55 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên của Nga cho châu Âu hàng năm. Tuy nhiên, dự án đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Hoa Kỳ, khi Washington tuyên bố rằng nỗ lực này đe dọa an ninh năng lượng của châu Âu và đề xuất sản lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng của chính họ như một giải pháp mua hàng thay thế.

Các nước EU, đặc biệt là Đức, cho rằng Washington không phụ thuộc vào việc đưa ra quyết định về an ninh năng lượng châu Âu, bảo vệ Nord Stream 2 ngay cả sau các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng dự án này hoàn toàn là kinh tế và cách mà Nhà Trắng phản đối nó là một ví dụ về sự cạnh tranh không lành mạnh.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: