Mỹ trừng phạt công ty xây dựng đường ống Nord Stream 2 của Nga

(CLO) Hôm thứ Tư (23/2), Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với công ty phụ trách xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Nga, mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Moscow sau khi nước này công nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine.

Các lệnh trừng phạt nhắm vào công ty Nord Stream 2 AG và giám đốc điều hành của công ty, Matthias Warnig, làm tăng thêm áp lực lên dự án nhằm tăng gấp đôi công suất dòng khí đốt từ Nga sang Đức này.

Dự án năng lượng gây chia rẽ nhất châu Âu, Nord Stream 2 vẫn chưa bắt đầu hoạt động trong khi chờ được chứng nhận bởi Đức và Liên minh châu Âu.

my trung phat cong ty xay dung duong ong nord stream 2 cua nga hinh 1

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cung cấp thông tin cập nhật về Nga và Ukraine trong các bài phát biểu tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 22 tháng 2 năm 2022. Ảnh: REUTERS / Kevin Lamarque

Hôm thứ Ba, Đức đã ngừng xem xét đường ống dẫn dầu trị giá 11 tỷ USD với lý do Nga có hành động đối với Ukraine. Mỹ và EU lo ngại đường ống này sẽ làm tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga.

Trong một tuyên bố hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chính quyền của ông đã phối hợp chặt chẽ với Đức, đồng thời cho biết thêm: "Hôm nay, tôi đã chỉ đạo chính quyền của mình áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2 AG và các quan chức của công ty".

Ông Biden nói thêm: "Các bước này là một phần khác trong đợt trừng phạt ban đầu của chúng tôi nhằm đáp trả các hành động của Nga ở Ukraine. Như tôi đã nói rõ, chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện các bước tiếp theo đối với Nga".

Nord Stream 2 AG là một công ty đã đăng ký của Thụy Sĩ có công ty mẹ là tập đoàn khí đốt nhà nước khổng lồ Gazprom của Nga. Gazprom sở hữu toàn bộ đường ống nhưng chi trả một nửa chi phí, phần còn lại được chia sẻ bởi Shell, OMV của Áo, Engie của Pháp và Uniper của Đức và Wintershall DEA.

Vũ Long (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: