Tổng thống Haiti bị ám sát tại nhà riêng

Thứ tư, 07/07/2021 19:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã bị bắn chết vào đêm qua (6/7) bởi những kẻ tấn công không rõ danh tính tại tư gia trong một "hành động vô nhân đạo và man rợ", Thủ tướng lâm thời Claude Joseph cho biết hôm thứ Tư (7/7). Phu nhân của Tổng thống cũng bị thương.

Tổng thống Haiti Jovenel Moise phát biểu trong một cuộc họp báo để cung cấp thông tin về các biện pháp liên quan đến COVID-19, tại Cung điện Quốc gia ở Port-au-Prince, Haiti ngày 2 tháng 3 năm 2020 - Ảnh: Reuters

Tổng thống Haiti Jovenel Moise phát biểu trong một cuộc họp báo để cung cấp thông tin về các biện pháp liên quan đến COVID-19, tại Cung điện Quốc gia ở Port-au-Prince, Haiti ngày 2 tháng 3 năm 2020 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Thủ tướng lâm thời Joseph cho biết cảnh sát và quân đội đã kiểm soát được tình hình an ninh nhưng tiếng súng vang khắp thủ đô sau vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh làn sóng bạo lực gia tăng ở quốc gia Caribe nghèo khó.

Với sự chia rẽ chính trị của Haiti và đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tăng cùng tình trạng thiếu lương thực, người ta lo ngại về tình trạng hỗn loạn lan rộng. Cộng hòa Dominica cho biết họ đang đóng cửa biên giới chung với Haiti trên đảo Hispaniola.

"Tổng thống đã bị thương và không chịu nổi những vết thương đó", ông Joseph nói trong một cuộc phỏng vấn với Radio Caraibes.

Thủ đô Port-au-Prince đã phải hứng chịu sự gia tăng bạo lực khi các băng đảng chiến đấu với nhau và cảnh sát giành quyền kiểm soát đường phố.

Đổ máu là do nghèo đói ngày càng trầm trọng và bất ổn chính trị. Ông Moise phải đối mặt với các cuộc phản đối dữ dội sau khi nhậm chức tổng thống vào năm 2017, với việc phe đối lập cáo buộc ông trong năm nay đang tìm cách thiết lập chế độ độc tài - những cáo buộc mà ông phủ nhận.

"Tất cả các biện pháp đang được thực hiện để đảm bảo tính liên tục của nhà nước và bảo vệ quốc gia", Thủ tướng lâm thời Joseph nói.

Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố sẽ đóng cửa vào thứ Tư (7/7) do "tình hình an ninh đang diễn ra".

Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Abinader đã tổ chức một cuộc họp khẩn vào sáng ngày hôm nay (7/7) trước tình hình ở Haiti nhưng vẫn chưa đưa ra tuyên bố.

Chấn Phong

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.

Thế giới 24h
Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến ​​triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Thế giới 24h
Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thế giới 24h
Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h