26 người Colombia, 2 người Mỹ có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti

(CLO) Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc đã cam kết ủng hộ chính phủ lâm thời Haiti sau vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moïse hôm thứ Tư (7/7), trong khi đó tờ Washington Post kêu gọi cần một sự can thiệp "nhanh chóng và cơ bắp".
26 người Colombia, 2 người Mỹ có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti © REUTERS / SHANNON STAPLETON

26 người Colombia, 2 người Mỹ có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti © REUTERS / SHANNON STAPLETON

Bài liên quan

Tổng thống Haiti bị ám sát tại nhà riêng

Haiti: Một phóng viên bị trúng đạn lạc trong cuộc biểu tình

Leon Charles, Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia Haiti (PNH), hôm thứ Năm (8/7) tuyên bố "đó là một cuộc biệt kích gồm 28 kẻ tấn công, trong đó có 26 người Colombia đã thực hiện chiến dịch ám sát tổng thống".

"Vũ khí và vật liệu được sử dụng bởi những kẻ tấn công đã được thu hồi", ông nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Diego Molano Aponte sau đó cho biết những kẻ tình nghi giết Moise là quân đội Colombia đã nghỉ hưu. Ông nói thêm rằng chính phủ Colombia đã báo cho cảnh sát và quân đội ngay lập tức để hỗ trợ điều tra.

Các báo cáo ban đầu dựa trên một đoạn video và các nhân chứng cho thấy những kẻ ám sát là "người nước ngoài" nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh và tự nhận mình là đặc vụ của Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA), một cơ quan cảnh sát liên bang Hoa Kỳ.

DEA, được thành lập vào năm 1973 và chính thức được giao nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy, thường hoạt động ở các quốc gia khác, được đào tạo và hoạt động như một bộ phận bán quân sự độc lập. DEA từ lâu đã hoạt động ở Colombia, nhắm vào những người trồng coca và trùm ma túy của đất nước. Tuy nhiên, Bocchit Edmond, đại sứ của Haiti tại Hoa Kỳ, nói với Sputnik rằng "không có chuyện" họ là đặc vụ DEA.

Ông nói: “Họ đang giả vờ là đặc vụ của hoạt động DEA. Chúng tôi biết đó là sự thật vì họ chỉ muốn che đậy hành động khủng khiếp”.

"Để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, Hoa Kỳ và các bên có ảnh hưởng khác - bao gồm Pháp, Canada và Tổ chức các Hoa Kỳ - nên thúc đẩy một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, có thể do Liên Hợp Quốc tổ chức, có thể cung cấp an ninh cần thiết cho các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội diễn ra trong năm nay, theo kế hoạch", tờ Washington Post thuộc sở hữu của Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới cho biết.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: