Mỹ tuyên bố phá hủy trung tâm chỉ huy của lực lượng vệ binh Iran

Ngày 3/3, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, thông báo đã phá hủy các cơ sở phòng không, địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Trên mạng xã hội X, CENTCOM khẳng định sẽ tiếp tục có “hành động quyết đoán”. Trước đó một ngày, CENTCOM tuyên bố lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 1.250 mục tiêu tại Iran và phá hủy 11 tàu của nước này.

untitled(5).png
Một tàu chiến Mỹ phóng tên lửa từ bệ phóng. Ảnh: CENTCOM

Thông tin được xác nhận cho thấy 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng, tất cả trong các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Kuwait cuối tuần qua. Theo thông báo, trong một đợt tấn công của Iran, Kuwait đã bắn nhầm ba tiêm kích F-15E của Mỹ. Toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù và được giải cứu an toàn.

Hội Chữ thập đỏ Iran cho biết tính từ khi các cuộc tấn công bắt đầu hôm 28/2, ít nhất 787 người đã thiệt mạng tại 153 huyện trên cả nước, với 1.039 cuộc tấn công được ghi nhận.

Theo quân đội Iran, 13 binh sĩ nước này thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Kerman, phía nam Iran. Hãng thông tấn ISNA đưa tin thêm rằng 5 thành viên không quân và hải quân thuộc IRGC đã thiệt mạng trong các đợt tấn công vào các thành phố Jam và Dir ở tỉnh Bushehr.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/3 tuyên bố Mỹ có “khả năng kéo dài hơn nhiều” so với khung thời gian dự kiến từ 4 - 5 tuần cho các hoạt động quân sự chống lại Iran, cho thấy xung đột khó sớm chấm dứt.

Avichay Adraee, phát ngôn viên quân đội Israel, cho biết không quân nước này đã tiến hành nhiều chiến dịch nhằm vào hệ thống phòng không Iran, nhắm mục tiêu các nhân sự vận hành radar và bệ phóng tên lửa, đồng thời tấn công các địa điểm liên kết với bệ phóng tên lửa đạn đạo.

Trên một mặt trận khác, quân đội Israel ngày 3/3 đồng thời tiến hành không kích vào thủ đô Beirut của Lebanon, nhằm vào các vị trí được cho là thuộc về Hezbollah. Động thái này diễn ra sau các cuộc không kích rạng sáng 2/3 vào vùng ngoại ô phía nam Beirut và miền nam Lebanon khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và 154 người bị thương.

Trước đó, Hezbollah tuyên bố đã tấn công căn cứ không quân Ramat David ở miền bắc Israel, nhắm vào các trạm radar và phòng điều khiển bằng cách triển khai “một đàn máy bay không người lái”.

Liên hợp quốc bày tỏ “vô cùng lo ngại” trước các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Bà Vanessa Frazier và bà Najat Maalla M'jid, hai đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc, cảnh báo về mối đe dọa nghiêm trọng đối với trẻ em, nhấn mạnh trường học và bệnh viện không được phép trở thành mục tiêu tấn công. Các quan chức kêu gọi chấm dứt ngay hành động thù địch và yêu cầu các bên tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế.

Xem thêm

6 binh sĩ Úc thương vong khi đang huấn luyện

6 binh sĩ Úc thương vong khi đang huấn luyện

(CLO) Một binh sĩ Lục quân Úc thiệt mạng và 5 người khác đã bị thương trong sự cố huấn luyện tại Khu vực huấn luyện Mount Bundey, thuộc lãnh thổ Bắc Úc hôm 5/10.

Nắng nóng cực đoan đe dọa phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

Nắng nóng cực đoan đe dọa phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

(CLO) Quan chức khí hậu hàng đầu Liên hợp quốc Simon Stiell đã đưa ra lời cảnh báo vào ngày 5/10 về tình trạng nắng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu đang đẩy phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh vào rủi ro sức khỏe ngày càng lớn.

Cảnh sát Úc điều tra các mối liên hệ của cơ phó vụ Flydubai

Cảnh sát Úc điều tra các mối liên hệ của cơ phó vụ Flydubai

(CLO) Giới chức Úc vào ngày 4/10 xác nhận đã mở cuộc điều tra quy mô lớn về những mối liên hệ tại Úc của cơ phó vụ Flydubai, người bị cáo buộc tấn công cơ trưởng bằng rìu cứu hộ và mưu đồ cướp máy bay trong chuyến bay đến Israel ngày 30/9.

UAV Nga tấn công cầu ở Kiev khi Thủ tướng Đức thăm Ukraine

UAV Nga tấn công cầu ở Kiev khi Thủ tướng Đức thăm Ukraine

(CLO) Một máy bay không người lái của Nga đã đâm vào cây cầu ở phía bắc thủ đô Kiev của Ukraine hôm 4/10, trong lúc Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang có chuyến thăm thành phố nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy.

Cỡ chữ bài viết: