Mỹ và nhiều nước sẽ họp bàn về viện trợ vũ khí cho Ukraine vào hôm nay

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tổ chức sự kiện tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức sau chuyến công du tới Kiev vào Chủ nhật vừa rồi, nơi ông cam kết hỗ trợ thêm cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

my va nhieu nuoc se hop ban ve vien tro vu khi cho ukraine vao hom nay hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy chụp ảnh với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Kiev, Ukraine ngày 24/4/2022. Ảnh: Dịch vụ báo chí của Tổng thống Ukraine.

Tướng quân đội Mỹ Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, cho biết mục tiêu chính của cuộc đàm phán là đồng bộ hóa và phối hợp hỗ trợ an ninh cho Kiev, bao gồm vũ khí hạng nặng, như lựu đạn pháo, cũng như máy bay không người lái và đạn dược.

Milley nói với các phóng viên: “Vài tuần tới sẽ rất, rất quan trọng. Họ cần được hỗ trợ liên tục để có thể thành công trên chiến trường. Và đó thực sự là mục đích của hội nghị này".

Sau khi không kiểm soát được khu vực Kiev ở phía bắc, Nga đã điều động lại quân đội của mình để thực hiện một cuộc tấn công trên bộ tại hai khu vực ở phía đông được gọi là Donbas.

Các quan chức Mỹ giấu tên đánh giá rằng Nga sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các cuộc tấn công bằng pháo binh, cố gắng điều động lực lượng mặt đất từ nhiều hướng để bao vây và kiểm soát toàn bộ khu vực phía đông và có thể cả phía nam Ukraine.

Dẫu vậy, Mỹ cũng ước tính nhiều đơn vị của Nga đã có phần cạn kiệt. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết vào hôm thứ Hai vừa rồi rằng khoảng 15.000 lính Nga đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Ngoài ra, 2.000 xe bọc thép, bao gồm khoảng 530 xe tăng đã bị phá hủy, cùng với 60 máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, cho đến nay, Nga chỉ công bố 1.351 binh sĩ thiệt mạng và 3.825 người bị thương.

Các quan chức Mỹ cho biết Nga vẫn có năng lực tiên tiến và lực lượng vượt trội, đồng thời cho thấy sẵn sàng tiếp tục đổ quân và các đơn vị vào cuộc chiến. Các chuyên gia quốc phòng và nhà kinh tế cho biết, Moscow cũng có thể đủ khả năng kinh tế để tiến hành một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine, mặc dù bị tác động bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Cuộc họp nhằm đảm bảo việc viện trợ nói trên sẽ diễn ra tại Ramstein, một căn cứ không quân rộng lớn ở phía tây nam Frankfurt - nơi chỉ cách đây vài tháng đã phải vật lộn với dòng người di tản Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản nước này.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

(CLO) Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã ảnh hưởng đến hơn 2.600 chuyến bay nội địa và khiến 14 chuyến bay quốc tế liên quan đến Singapore bị hủy kể từ tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết hôm 20/10.

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Cỡ chữ bài viết: