Mỹ và Trung Quốc chính thức bước vào cuộc chiến thương mại

(CLO) Vào thứ Hai (10/2), Trung Quốc đã chính thức áp dụng mức thuế mới đối với hàng hóa Mỹ, động thái nhằm đáp trả quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc tăng thuế nhập khẩu từ Trung Quốc thêm 10%.

Trung Quốc áp mức thuế 15% đối với than và khí đốt tự nhiên hóa lỏng, trong khi dầu thô, máy móc nông nghiệp và ô tô động cơ lớn sẽ chịu mức thuế 10%. Giới phân tích cảnh báo, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có nguy cơ tái diễn một cuộc chiến thương mại toàn diện nếu không thể tìm ra giải pháp.

Liu Pengyu, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cho biết qua email vào đêm Chủ Nhật: "Theo thông báo của Chính phủ Trung Quốc, các biện pháp đối phó của Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày 10 tháng 2".  

my va trung quoc chinh thuc buoc vao cuoc chien thuong mai hinh 1

Ảnh minh họa: X

Tuần trước, ông Trump công bố mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc, lấy lý do kiểm soát dòng chảy ma túy fentanyl. Ba ngày sau, Bắc Kinh ngay lập tức đáp trả bằng thuế quan đối với hàng xuất khẩu năng lượng và thiết bị nông nghiệp của Mỹ.

Chuyên gia Zhang Yanshen tại Trung tâm Trao đổi Kinh tế Quốc tế Trung Quốc nhận định: "Đây có thể chỉ là sự khởi đầu của giai đoạn mới trong cuộc chiến thương mại. Tình hình có thể trở nên rất tồi tệ".

Một số nhà phân tích từng kỳ vọng Washington và Bắc Kinh sẽ đàm phán để tránh leo thang căng thẳng. Ban đầu, ông Trump tuyên bố sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng sau khi Trung Quốc đáp trả, ông khẳng định "không vội" và nhấn mạnh thuế quan chỉ là "đòn mở màn" cho các biện pháp mạnh hơn sắp tới.

Trung Quốc cho rằng cách tiếp cận của ông Trump mang tính ép buộc và khó có thể chấp nhận. Ma Wei, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Mỹ CASS của Trung Quốc, cho biết: "Để đạt được thỏa thuận, cần có các cuộc đàm phán bình đẳng. Không thể chấp nhận một thỏa thuận mà Mỹ áp thuế trước rồi yêu cầu thương lượng".

Tuy nhiên phạm vi trả đũa của Trung Quốc vẫn còn hạn chế. Bắc Kinh đã mở cuộc điều tra chống độc quyền nhắm vào các tập đoàn công nghệ Mỹ như Google và Nvidia, nhưng thuế quan mới chỉ áp dụng cho một số loại hàng hóa hẹp hơn so với biện pháp của Washington.

Chính quyền Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của thuế quan là nhằm chặn đứng dòng chảy fentanyl từ Trung Quốc. Nhưng giới quan sát tại Bắc Kinh cho rằng Washington có thể đang tìm kiếm nhiều nhượng bộ hơn, bao gồm áp lực lên Trung Quốc trong các vấn đề như Ukraine hay TikTok.

Hôm thứ Sáu tuần trước, ông Trump tuyên bố sẽ công bố "thuế quan qua lại" với các quốc gia vào tuần tới, đồng thời tạm dừng chính sách miễn trừ thuế đối với các lô hàng giá rẻ từ Trung Quốc, ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty như Shein và Temu.

Các chuyên gia dự đoán Trung Quốc sẽ áp dụng chiến lược chờ đợi thay vì phản ứng ngay lập tức. Wendy Cutler, Phó chủ tịch Viện Chính sách Xã hội châu Á, nhận định Bắc Kinh có thể đang cân nhắc mức độ ảnh hưởng của thuế quan Mỹ trước khi có động thái tiếp theo.

Dù vậy, một số nhà kinh tế cảnh báo nếu ông Trump thực sự áp mức thuế 60% như từng đề xuất trong chiến dịch tranh cử, kinh tế Trung Quốc sẽ chịu tổn thất nặng nề.

Hui Shan, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Goldman Sachs, ước tính cứ mỗi 20% thuế quan tăng thêm, GDP Trung Quốc sẽ giảm 0,7%. Bắc Kinh có thể áp dụng các biện pháp đối phó như phá giá đồng nhân dân tệ hoặc kích thích tiêu dùng, nhưng tăng trưởng GDP vẫn có thể bị ảnh hưởng khoảng 0,2 điểm phần trăm.

Trong khi đó, một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng chính người tiêu dùng Mỹ sẽ gánh phần lớn chi phí. John Gong, giáo sư tại Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế, khẳng định: "Trung Quốc không quá lo ngại về thuế quan lần này. Nhiều công ty đã chuyển sản xuất ra nước ngoài, và tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ hiện chỉ chiếm 15% tổng thương mại Trung Quốc".

Hoài Phương (theo FT, WP, CW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: