Mỹ viện trợ vắc xin gấp 3 lần cho Đài Loan

(CLO) Hoa Kỳ đã vận chuyển 2,5 triệu liều vắc xin COVID-19 đến Đài Loan vào thứ Bảy (19/6), nhiều hơn gấp ba lần việc Washington viện trợ trước đó cho hòn đảo vốn đang phải đối mặt với áp lực chính trị và quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc.
Công nhân vận chuyển vắc-xin Moderna đến Nhà ga hàng hóa hàng không Đài Loan @ Reuters

Công nhân vận chuyển vắc-xin Moderna đến Nhà ga hàng hóa hàng không Đài Loan @ Reuters

Bài liên quan

Tướng Mỹ nói Trung Quốc ít có khả năng và ít định tấn công Đài Loan

Các nhà lập pháp Mỹ lên kế hoạch dự luật ủng hộ Đài Loan

Washington đang cạnh tranh với Bắc Kinh để tăng cường ảnh hưởng địa chính trị thông qua cái gọi là "ngoại giao vắc xin", ban đầu đã hứa tặng 750.000 liều cho Đài Loan nhưng đã tăng con số đó khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden đẩy mạnh cam kết gửi 80 triệu mũi tiêm do Mỹ sản xuất trên khắp thế giới.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói rằng 2,5 triệu liều vắc xin Moderna Inc đã được chuẩn bị để rời Memphis, Tennessee, trên một chuyến bay của China Airlines của Đài Loan vào sang ngày thứ Bảy và đến Đài Bắc vào tối Chủ nhật (20/6), lưu ý rằng việc giao hàng nhanh chóng là do các chuyên gia của cả hai bên có thể tìm ra các vấn đề về quy định.

"Chúng tôi không phân bổ những liều này dựa trên điều kiện chính trị hoặc kinh tế. Chúng tôi đang tài trợ những vắc xin này với mục tiêu duy nhất là cứu sống con người", quan chức cấp cao cho biết.

“Vắc xin của chúng tôi không đi kèm với các ràng buộc”, quan chức này nói, đồng thời cho biết thêm Đài Loan đã “đối mặt với những thách thức không công bằng trong nỗ lực mua vắc xin trên thị trường toàn cầu”.

Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc, nói rằng Đài Loan được tự do mua vắc xin này thông qua Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd, công ty có hợp đồng bán vắc xin của BioNTech tại Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan.

Lô hàng của Mỹ đến vào thời điểm Washington đang làm việc với Đài Bắc để tạo ra chuỗi cung ứng an toàn cho các mặt hàng chiến lược như chip máy tính, trong đó Đài Loan là nhà sản xuất chính, rất quan trọng đối với các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và các ngành công nghiệp khác.

Quyết định viện trợ cũng diễn ra sau khi Đài Loan thông báo vào thứ Sáu (18/6) rằng họ sẽ cho phép Terry Gou, tỷ phú sáng lập Foxconn của Đài Loan và gã khổng lồ bán dẫn TSMC, thay mặt họ đàm phán về vắc xin COVID-19.

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Đài Loan Xavier Chang cho biết việc Washington hỗ trợ vắc xin đã khẳng định "tình hữu nghị vững chắc giữa Đài Loan và Hoa Kỳ".

Bắc Kinh đã giảm dần số lượng các đồng minh ngoại giao của Đài Loan, hiện chỉ còn 15 quốc gia.

Đầu tuần này, Đài Loan báo cáo vi phạm vào vùng nhận dạng phòng không của nước này lớn nhất từ ​​trước đến nay của không quân Trung Quốc, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom có ​​khả năng hạt nhân.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: