Các nhà lập pháp Mỹ lên kế hoạch dự luật ủng hộ Đài Loan

(CLO) Các thành viên Đảng Dân chủ và Cộng hòa của Hạ viện Mỹ sẽ ban hành luật trong tuần này nhằm tìm cách thúc đẩy sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan, một phần trong nỗ lực của Quốc hội nhằm đưa ra quan điểm cứng rắn trong quan hệ với Trung Quốc.
Cờ Đài Loan (trái) và cờ Mỹ trong một cuộc họp tại Đài Bắc, Đài Loan ngày 27/3/2018 - Ảnh: Reuters

Cờ Đài Loan (trái) và cờ Mỹ trong một cuộc họp tại Đài Bắc, Đài Loan ngày 27/3/2018 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hội nghị thượng đỉnh G7 đồng thuận về vấn đề Đài Loan, COVID và biến đổi khí hậu

Trung Quốc cảnh báo Mỹ về một thỏa thuận thương mại với Đài Loan

Quan chức Lầu Năm Góc đề nghị đào tạo binh lính Đài Loan

Trung Quốc dọa Mỹ 'đừng đùa với lửa' trong vấn đề Đài Loan

Hai đại diện Ami Bera và Steve Chabot, các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ và Cộng hòa của tiểu ban Châu Á tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, sẽ giới thiệu "Đạo luật Hòa bình và Ổn định Đài Loan", một biện pháp "để hỗ trợ không gian ngoại giao, kinh tế và vật chất" của hòn đảo này.

"Hy vọng rằng chúng tôi có thể thông qua điều gì đó với sự ủng hộ của lưỡng đảng", ông Bera nói trong một cuộc phỏng vấn. "Tôi nghĩ đây là một lĩnh vực mà chúng ta hy vọng có thể đạt được tiếng nói chung".

Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ sự cảm ơn đối với sự ủng hộ này và cho biết họ sẽ chú ý đến tiến trình của dự luật.

Hạ nghị sĩ Bera cho biết ông hy vọng phần lớn Đạo luật Đài Loan cuối cùng sẽ được đưa vào “Đạo luật Đại bàng”, một dự luật sâu rộng về giao dịch với Trung Quốc mà Đại diện Greg Meeks, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã đưa ra hồi tháng trước.

Thượng viện vào ngày 8/6 đã thông qua đạo luật mới với số phiếu áp đảo mang tên  "Đạo luật Cạnh tranh và Đổi mới”, hay USICA, một dự luật trị giá khoảng 250 tỷ đô la nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh của quốc gia này với Trung Quốc, bao gồm hỗ trợ lớn cho thị trường chất bán dẫn và thiết bị viễn thông.

Các nhà lãnh đạo Hạ viện hiện không có kế hoạch bỏ phiếu về dự luật của Thượng viện. Thay vào đó, các ủy ban của Hạ viện đang viết luật của riêng họ, sau đó được bỏ phiếu, được kết hợp với dự luật của Thượng viện và phải được cả hai viện thông qua  trước khi có thể trở thành luật. Quá trình có thể mất hàng tuần.

Mỹ là nguồn cung cấp vũ khí chính và hậu thuẫn quốc tế mạnh nhất của Đài Loan, điều này khiến Trung Quốc tức giận, nhưng giống như hầu hết các quốc gia, Washington không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc. Bắc Kinh nói rằng hòn đảo là một phần của Trung Quốc và thường xuyên tố cáo nếu nước ngoài can thiệp sẽ là can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Tuy nhiên, ông Bera nói rằng bất chấp những lo ngại về Đài Loan, Mỹ không nên gửi tín hiệu cho Bắc Kinh rằng họ ủng hộ sự độc lập của hòn đảo này. Ông nói: “Điều cuối cùng chúng ta muốn là Trung Quốc hiểu sai cam kết của Mỹ và thế giới đối với chính sách một Trung Quốc".

Chính quyền Biden phản đối sự thay đổi trong chiến lược này, nhưng đã cam kết làm sâu sắc hơn mối quan hệ không chính thức với Đài Bắc trước sức ép ngày càng tăng từ Bắc Kinh.

Dự luật cũng kêu gọi các cơ quan Mỹ phân tích các cách để giúp Đài Loan về kinh tế và mở rộng phát triển.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: