Mỹ xem xét tiêm nửa liều vắc xin Covid-19 của Moderna

Thứ hai, 04/01/2021 14:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một quan chức liên bang cho biết chính phủ Mỹ đang xem xét cho một số người tiêm một nửa liều vắc xin COVID-19 của Moderna để tăng tốc độ tiêm chủng toàn dân.

Vắc xin Covid-19 của Moderna. Ảnh: Reuters

Vắc xin Covid-19 của Moderna. Ảnh: Reuters

Ông Moncef Slaoui, người đứng đầu Chiến dịch Warp Speed, chương trình tiêm phòng vắc xin toàn dân của Mỹ cho biết trên kênh CBS “Face the Nation” rằng các quan chức đang đàm phán với Moderna và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về ý tưởng này. Thông thường Moderna khuyến nghị vắc xin Covid-19 của hãng cần được tiêm hai mũi.

“Chúng tôi biết rằng đối với vắc-xin Moderna, việc tiêm hai lần nửa liều cho những người từ 18 đến 55 tuổi sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu tăng gấp đôi số người được tiêm phòng", ông Slaoui nói.

Ông nói thêm: “Chúng tôi biết rằng việc tiêm nửa liều tạo ra phản ứng miễn dịch giống hệt như việc” được tiêm đủ hai liều.

Moderna và FDA không có bình luận trước thông tin này.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết họ đã tiêm 4.225.756 mũi vắc xin Covid-19  tính đến sáng thứ Bảy (2/1) và đã phân phối 13.071.925 liều cho khắp các tiểu bang.

Ngoài Moderna, Mỹ còn thông qua vắc xin Covid-19 của Pfizer với phương thức hoạt động tương tự. Các quan chức đã hy vọng sẽ có 20 triệu người được tiêm chủng vào cuối năm 2020 nhưng mục tiêu này đã không thể đạt được.

Ông Slaoui cho biết ông tin rằng việc tiêm chủng sẽ tiếp tục được tăng tốc. Trước đó, ông đã bác bỏ đề xuất nên ưu tiên tiêm mũi đầu cho càng nhiều ngườ càng tốt, điều mà nước Anh đang mới thông qua.

Ông nói rằng việc tiêm đủ 2 mũi nhưng cắt giảm một nửa liều vắc xin của Moderna là “một cách tiếp cận có trách nhiệm hơn dựa trên sự kiện và dữ liệu”.

Trung Kiên

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h