Ông Ebrahim Raisi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Iran

(CLO) Ông Ebrahim Raisi, một luật sư, đã tuyên bố chiến thắng trong một cuộc bầu cử tổng thống Iran ngày 18/6.
Ông Ebrahim Raisi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Iran ngày 18 tháng 6 - Ảnh: Reuters

Ông Ebrahim Raisi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Iran ngày 18 tháng 6 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nga cung cấp cho Iran vệ tinh tiên tiến

Mỹ gỡ lệnh trừng phạt đối với các cựu quan chức Iran

IAEA cảnh báo hoạt động hạt nhân của Iran và Triều Tiên

Bộ trưởng Nội vụ Abdolreza Rahmani Fazli cho biết, ông Raisi giành 17,9 triệu trong tổng số 28,9 triệu phiếu bầu. Cuộc bầu cử năm nay cũng ghi nhận số người đi bỏ phiếu hôm thứ Sáu (18/6) ở mức thấp kỷ lục, với khoảng 48,8% tổng số cử tri.

Trước đó, ông Ebrahim Raisi, một trong bốn ứng cử viên có tên trong cuộc đua, được nhiều người cho rằng sẽ giành chiến thắng nhờ sự ủng hộ của giáo chủ Khamenei.

Các đồng minh trong khu vực của Iran, Tổng thống Syria Bashar al-Assad, các nhóm Hamas và Hezbollah đã gửi lời chúc mừng chiến thắng của ông Raisi.

Tổng thống sắp mãn nhiệm Hassan Rouhani, người không thể tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba bởi quy định của hiến pháp, đã đến thăm và chúc mừng tân Tổng thống Raisi. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif lạc quan cho rằng ông Raisi sẽ lãnh đạo Iran một cách tốt đẹp.

"Chúng tôi sẽ sát cánh và hợp tác toàn diện với tổng thống đắc cử trong 45 ngày tới, khi chính phủ mới lên nắm quyền vào đầu tháng 8", truyền thông nhà nước dẫn lời ông Rouhani.

Cuộc bầu cử tổng thống Iran diễn ra vào thời điểm quan trọng: Iran và sáu cường quốc đang đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (PJCOA). Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt làm tê liệt nền kinh tế của Iran.

Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Biden muốn đưa Mỹ và Iran trở lại tuân thủ thỏa thuận và trong một tuyên bố mới nhất người đứng đầu Nhà Trắng bày tỏ muốn khởi động PJCOA trước khi tân Tổng thống của Iran nhậm chức vào tháng 8.

Theo các nhà bình luận, chiến thắng của Raisi sẽ không làm gián đoạn nỗ lực của Iran nhằm phục hồi thỏa thuận hạt nhân và thoát khỏi các lệnh trừng phạt tài chính và dầu mỏ khó khăn của Mỹ.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức trong chính phủ mới để giải quyết vấn đề sinh kế của người dân", truyền thông nhà nước dẫn lời ông Raisi.

Ông Raisi cũng hứa sẽ tạo ra hàng triệu việc làm và giải quyết lạm phát mà không đưa ra một chương trình chính trị hoặc kinh tế chi tiết.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích dự đoán lập trường cứng rắn của ông có thể ngăn cản các nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà phân tích cấp cao Henry Rome tại Eurasia Group cho biết: “Niềm tin kinh tế và chính trị cứng rắn của ông Raisi sẽ hạn chế phạm vi đầu tư nước ngoài đáng kể nếu đạt được thỏa thuận và cô lập Tehran khỏi phương Tây”.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: