Na Uy trở thành quốc gia tiên phong về xe điện như thế nào?

(CLO) Na Uy đang tiến rất gần tới mục tiêu đầy táo bạo: tất cả ô tô mới bán ra đều là xe điện (EV) vào năm 2025.

Mục tiêu này vượt xa Liên minh châu Âu, nơi kỳ vọng đạt mục tiêu tương tự vào năm 2035. Với dân số thấp (5,5 triệu người) và thu nhập bình quân thuộc hàng cao nhất thế giới, quốc gia Bắc Âu này đã tận dụng các chính sách mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng tiên tiến và sự đồng thuận của công chúng để chuyển đổi gần như toàn diện sang xe điện.

Năm 2023, gần 90% ô tô mới bán ra tại Na Uy là xe điện, so với tỷ lệ toàn cầu chỉ 18% theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ

Chính phủ Na Uy đã triển khai hàng loạt chính sách để thúc đẩy xe điện. Xe điện được miễn thuế VAT (chiếm từ 25% giá trị xe), thuế nhập khẩu và phí đăng ký, giúp giảm đáng kể chi phí mua xe.

Ngoài ra, chủ xe điện được hưởng hàng loạt ưu đãi như miễn phí đường bộ, phí đỗ xe và thậm chí được phép sử dụng làn xe buýt ở thủ đô Oslo và các khu vực khác.

Những biện pháp này không chỉ giúp tăng sức hấp dẫn của xe điện mà còn thúc đẩy mạnh mẽ việc người dân thay thế xe chạy nhiên liệu hóa thạch. Đặc biệt, các gia đình thu nhập cao thường mua xe điện làm phương tiện thứ hai, tận dụng tối đa các lợi ích tài chính.

Bjorne Grimsrud, giám đốc trung tâm nghiên cứu giao thông TOI có trụ sở tại Oslo, cho rằng các ưu đãi của chính phủ "rất tốn kém" nhưng vẫn phải chăng, xét đến sự giàu có của đất nước và mong muốn đạt được mục tiêu trung hòa khí hậu vào năm 2050.

Khi gần đạt được mục tiêu 100% xe mới là xe không phát thải vào năm 2025, Na Uy đã bắt đầu điều chỉnh các chính sách. Thuế VAT được áp dụng một phần cho các mẫu xe điện cao cấp có giá trên 500.000 kroner (khoảng 44.200 USD), nhưng phần lớn ưu đãi vẫn được duy trì cho các mẫu xe giá rẻ và tầm trung, đảm bảo không làm chậm đà chuyển đổi.

na uy tro thanh quoc gia tien phong ve xe dien nhu the nao hinh 1

Các điểm sạc EV công cộng. Ảnh: Zhang Yuliang/Tân Hoa Xã

Lance Noel, giám đốc sản phẩm tại Trung tâm Năng lượng Bền vững có trụ sở tại San Diego, nhấn mạnh rằng thành công của Na Uy không chỉ nằm ở sự giàu có mà còn là ý chí chính trị mạnh mẽ. Chính phủ Na Uy cam kết đầu tư lâu dài vào xe điện từ những thập kỷ trước, bất chấp các khó khăn ban đầu trong sản xuất xe điện nội địa.

Na Uy chứng minh rằng để thúc đẩy xe điện, các quốc gia cần có chính sách rõ ràng, nhất quán và tập trung vào các giải pháp thực tiễn như khuyến khích sạc tại nhà thay vì chỉ ưu tiên hạ tầng sạc công cộng tốc độ cao.

Lưới điện xanh và lợi thế sạc tại nhà

Na Uy sở hữu lưới điện xanh thuộc hàng tốt nhất thế giới, với hơn 90% điện năng đến từ thủy điện. Điều này thường tạo ra lượng điện dư thừa, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc sạc EV tại nhà.

Một nghiên cứu năm 2022 của Hiệp hội xe điện Na Uy cho thấy khoảng 3/4 chủ sở hữu xe điện sống trong những ngôi nhà biệt lập, điều này giúp việc lắp đặt hộp sạc tại nhà dễ dàng hơn.

Một báo cáo của công ty tư vấn LCP có trụ sở tại London cho thấy 82% xe điện ở Na Uy được sạc tại nhà, mặc dù con số này thấp hơn ở các khu vực thành thị.

Hơn nữa, các trạm sạc công suất thấp (cấp độ 1) được khuyến khích lắp đặt rộng rãi tại nhà, trường học và doanh nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân.

Bài học cho các quốc gia khác

Na Uy là hình mẫu thành công trong việc thúc đẩy xe điện, nhưng không phải quốc gia nào cũng dễ dàng sao chép mô hình này.

Đức, một trong những nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, đã cắt giảm trợ cấp cho xe điện mới khi chưa đạt được tỷ lệ áp dụng mong muốn. Năm 2024, số lượng xe điện đăng ký mới tại Đức giảm tới 27,4%.

Tại Mỹ, tốc độ tăng trưởng doanh số xe điện cũng chững lại, đặc biệt trong bối cảnh giá xe cao và thiếu cơ sở hạ tầng sạc công cộng. Nguy cơ cắt giảm các khoản tín dụng thuế và chính sách hỗ trợ xe điện dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump càng khiến mục tiêu áp dụng xe điện tại Mỹ trở nên xa vời.

Ngọc Ánh (theo DW, Euronews, Guardian)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: