Nhật Bản lên kế hoạch xây dựng hệ thống xe điện không ray tại núi Phú Sĩ

Kế hoạch mới này thay thế ý tưởng trước đó về việc xây dựng tuyến đường sắt nhẹ nối từ chân núi lên trạm leo núi thứ năm trên tuyến đường Yoshida Trail, do lo ngại về chi phí và tác động môi trường từ các địa phương liên quan.

nhat ban len ke hoach xay dung he thong xe dien khong ray tai nui phu si hinh 1

Núi Phú Sĩ ở Fujikawaguchiko, tỉnh Yamanashi, Nhật Bản

Yamanashi, tỉnh sở hữu tuyến đường leo núi phổ biến nhất của ngọn núi cao 3.776 mét, dự kiến sẽ công bố kế hoạch này trong thời gian tới, một nguồn tin tiết lộ.

Núi Phú Sĩ, biểu tượng linh thiêng của Nhật Bản, là điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Tuy nhiên, lượng xe buýt và ô tô cá nhân liên tục đổ về trạm thứ năm đã gây ra ô nhiễm môi trường, cùng với tình trạng đông đúc quá mức trên các tuyến đường leo núi.

Từ khi được công nhận là di sản thế giới của UNESCO năm 2013, núi Phú Sĩ phải đối mặt với yêu cầu giảm thiểu tác động tiêu cực từ lượng khách du lịch, đồng thời cải thiện cảnh quan nhân tạo như các bãi đỗ xe lớn gần khu vực này.

Hệ thống "Autonomous Rapid Transit" (ART) của CRRC là một loại xe điện không ray thế hệ mới, sử dụng các vạch từ tính để di chuyển và có thể vận hành tự động. Kế hoạch của Yamanashi dự kiến sử dụng hydro sản xuất tại địa phương làm nhiên liệu cho hệ thống này, giúp giảm tới 40% chi phí so với ước tính 140 tỷ yên (895 triệu USD) cho hệ thống đường sắt ban đầu.

Hệ thống ART sẽ tận dụng tuyến đường Fuji Subaru Line hiện tại, cấm toàn bộ xe cá nhân và xe buýt du lịch vào khu vực. Chính quyền Yamanashi đặt mục tiêu thử nghiệm hệ thống này sớm nhất vào năm tài chính tới, bắt đầu từ tháng 4.

Ngoài việc phục vụ núi Phú Sĩ, Yamanashi cũng dự kiến phát triển mạng lưới xe điện không ray kết nối các khu vực lân cận, đồng thời tích hợp với hệ thống tàu đệm từ (maglev) mà Công ty Đường sắt Trung tâm Nhật Bản (JR Central) lên kế hoạch xây dựng vào những năm 2030.

Trong mùa leo núi từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, núi Phú Sĩ đã đón 204.316 lượt khách. Chính quyền kỳ vọng hệ thống giao thông công cộng mới sẽ góp phần kiểm soát số lượng du khách, bảo vệ môi trường và duy trì giá trị di sản.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: