Năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam lập kỷ lục mới

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), riêng tháng 12.2025, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này góp phần đưa tổng lượng khách quốc tế cả năm 2025 đạt gần 21,2 triệu lượt, tăng 20,4% so với năm 2024 và cao hơn 17,8% so với năm 2019. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của du lịch Việt Nam.

3b.jpg
Khách quốc tế đến thăm Việt Nam (Nguồn ảnh: hanoimoi.vn)

Xét theo phương thức nhập cảnh, khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 17,8 triệu lượt, tương đương 84,3% tổng lượng khách và tăng 20,2% so với năm trước. Khách đến bằng đường bộ đạt gần 3,1 triệu lượt, chiếm 14,4% và tăng 22,6%, trong khi khách đường biển đạt 273,9 nghìn lượt, chiếm 1,3% và tăng 10,4%.

Về cơ cấu thị trường, châu Á vẫn là khu vực gửi khách lớn nhất với 16,6 triệu lượt, chiếm 78,6% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Châu Âu đứng thứ hai với 2,8 triệu lượt, chiếm 13,1%, tiếp theo là châu Mỹ với 1,1 triệu lượt, châu Úc với 0,6 triệu lượt và châu Phi với 56 nghìn lượt.

Trong các thị trường cụ thể, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 5,3 triệu lượt khách, chiếm khoảng một phần tư tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc xếp thứ hai với 4,3 triệu lượt, tương đương 20,5%. Nhóm 10 thị trường gửi khách hàng đầu của Việt Nam còn có Đài Loan (1,2 triệu lượt), Mỹ (849 nghìn), Nhật Bản (814 nghìn), Ấn Độ (746 nghìn), Nga (690 nghìn), Campuchia (687 nghìn), Malaysia (574 nghìn) và Úc (548 nghìn).

Động lực tăng trưởng trong năm 2025 chủ yếu đến từ các thị trường lớn tại châu Á. Lượng khách từ Trung Quốc tăng 41,3% so với năm 2024, Nhật Bản tăng 14,4%, Ấn Độ tăng 48,9%, trong khi thị trường Hàn Quốc ghi nhận mức giảm nhẹ 5,2%. Các thị trường Đông Nam Á cũng có mức tăng trưởng tích cực, trong đó Philippines tăng 81,3%, Campuchia tăng 44,8%, Lào tăng 20,6%, Malaysia tăng 15,8%, Indonesia tăng 12,5%, Singapore tăng 15,5% và Thái Lan tăng 9,5%.

Khu vực châu Âu ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi lượng khách tăng 38,8% so với năm 2024. Nga là thị trường lớn nhất và tăng mạnh nhất với 690 nghìn lượt khách, tăng 196,9%. Nhiều thị trường khác cũng đạt mức tăng trưởng hai con số như Anh, Pháp, Đức, Italy, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển. Các thị trường Ba Lan, Séc và Thụy Sỹ lần lượt tăng 42,6%, 1,6% và 18,7%, được đánh giá có liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về miễn visa ngắn hạn theo chương trình kích cầu du lịch năm 2025.

Theo báo cáo kinh tế - xã hội, GDP năm 2025 tăng 8,02% so với năm trước. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,62% và đóng góp 51,08% vào mức tăng chung của nền kinh tế, tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của du lịch và dịch vụ trong tăng trưởng kinh tế.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: