Năm Du lịch quốc gia 2019 với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của biển”

(CLO) Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2019 – Nha Trang, Khánh Hòa với chủ đề “Nha Trang- Sắc màu của biển” đã diễn ra đầy sôi động vào tối 31/12/2018, tại quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cùng với đó là đại nhạc hội chào đón năm mới 2019.

Buổi lễ diễn ra đầy sôi động. Ảnh: KH 

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, đơn vị bảo trợ truyền thông là Báo Đại Biểu Nhân Dân, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam.

Năm Du lịch Quốc gia là chuỗi sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của nhân dân về sự tăng trưởng du lịch gắn với phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình du lịch, thu hút đầu tư, đồng thời tăng cường liên kết phát triển du lịch tại các địa phương trong và ngoài nước.

Ca sĩ Trọng Tấn đã có màn biểu diễn xuất sắc tại buổi lễ. Ảnh: KH

Từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2003, cho đến nay, năm Du lịch Quốc gia đã và đang tạo nên nhiều điểm nhấn cho nền du lịch Việt Nam, thu hút mạnh mẽ du khách trong nước và quốc tế thông qua nhiều hoạt động xúc tiến du lịch hấp dẫn, mới lạ nhưng vẫn mang đậm bản sắc và hơi thở văn hóa Việt cũng như văn hóa bản địa ở từng địa phương đăng cai tổ chức

Bước sang năm 2019, nhằm giới thiệu, và quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên cũng như các sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Khánh Hòa, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi lễ này nhằm công bố Năm Du lịch Quốc gia 2019 với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của Biển”, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và đậm sắc màu văn hóa, tạo ấn tượng cho du khách.

Các đại biểu ấn nút khởi động đầu số *2258 dành để hỗ trợ du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2019. Ảnh: KH

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa với chủ đề “Nha Trang- Sắc màu của biển”, diễn ra từ ngày 31/12/2018 - 31/12/2019. Năm Du lịch quốc gia sẽ có hơn 100 sự kiện gồm: 13 sự kiện do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức; 61 sự kiện do tỉnh Khánh Hòa tổ chức và 35 sự kiện hưởng ứng của 14  tỉnh, thành phố được trải đều trong cả năm.

Ngoài ra, trong Năm Du lịch quốc gia 2019, tại Nha Trang còn có nhiều sự kiện lớn, như: cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019; cuộc thi Hoa hậu Du lịch ASEAN 2019; Liên hoan du lịch biển “Symphony of the sea 2019”; Liên hoan ẩm thực biển; Hội nghị lần thứ 3 về phát triển khu vực Duyên hải miền trung; cuộc đua thuyền buồm Hồng Công (Trung Quốc) - Nha Trang 2019; chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào”…

Các tiết mục ca ngợi biển Việt Nam, tình yêu cuộc sống . Ảnh: KH

Các địa phương có thế mạnh về du lịch cũng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch để hưởng ứng, như: Lễ hội pháo hoa của Đà Nẵng; Festival tinh hoa nghề Việt của Huế; Tuần du lịch Hạ Long - Quảng Ninh; Lễ hội hoa phượng đỏ của Hải Phòng. Ngoài ra, còn có các hội chợ du lịch, hội thảo về văn hóa - du lịch được nhiều tỉnh, thành phố tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019 bày tỏ vinh dự khi Khánh Hòa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn là địa phương tổ chức các sự kiện chính của Năm Du lịch quốc gia 2019 với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của biển”. 

Thay mặt Ban tổ chức, ông Lê Đức Vinh hứa sẽ quyết tâm làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bám sát vào chủ đề được xác định cho Năm Du lịch quốc gia 2019, mỗi hoạt động sẽ được xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, tập trung tổ chức các hoạt động có tính chất điểm nhấn, hấp dẫn, tạo liên kết chuỗi sự kiện trong vùng và cả nước. 

Ca sĩ Uyên Linh biểu diễn tại buổi lễ. Ảnh: KH

Tại buổi lễ, các đại biểu đã khởi động đầu số *2258 dành để hỗ trợ du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2019; tặng hoa cho các nhà tài trợ đã ủng hộ cho Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2019. 

Sau lễ công bố là chương trình nghệ thuật chào mừng “Lễ công bố năm Du lịch quốc gia 2019” với sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng như: Ca sĩ Trọng Tấn, Uyên Linh, Ali Hoàng Dương, Nhóm LIP B, Nhóm V.Music, Vũ đoàn Phương Việt, Đoàn Nghệ thuật Hải Đăng (tỉnh Khánh Hoà)... với các tiết mục ca ngợi biển Việt Nam, tình yêu cuộc sống như: Biển hát chiều nay, Bình minh trên đại dương, Nha Trang, Sóng tình,  các liên khúc Nha Trang biển gọi - Phố biển,  Xinh tươi Việt Nam - Hạnh phúc xuân ngời.

Vinh dự được chọn là chủ đề cho Năm du lịch quốc gia 2019, khởi đầu với lễ công bố đầy sôi động này tại thành phố du lịch nổi tiếng Nha Trang, Khánh Hoà hứa hẹn sẽ mang đến một năm Du lịch quốc gia sôi động với những hoạt động đầu tư công phu và đầy hiệu quả./.

PV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: