Nam Phi bác bỏ cáo buộc vận chuyển vũ khí cho Nga

(CLO) Các quan chức Nam Phi hôm thứ Sáu (12/5) đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng một tàu Nga đã thu thập vũ khí từ một căn cứ hải quân gần Cape Town vào cuối năm ngoái.

Đại sứ Mỹ tại Nam Phi, Reuben Brigety, hôm thứ Năm trước đó cho biết ông tin rằng một tàu Nga đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ đã mang vũ khí lên tàu từ căn cứ Simon's Town vào tháng 12/2022.

nam phi bac bo cao buoc van chuyen vu khi cho nga hinh 1

Ảnh minh họa: Reuters

Các nhà ngoại giao phương Tây từng lo lắng về việc Nam Phi tiến hành các cuộc tập trận hải quân với Nga và Trung Quốc trong năm nay, và vào thời điểm Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có chuyến thăm nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu vừa rồi cũng đã thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, theo Điện Kremlin cho biết.

Văn phòng của ông Ramaphosa cho biết hôm thứ Năm rằng một cuộc điều tra do một thẩm phán dẫn đầu sẽ xem xét cáo buộc của Mỹ. Hôm thứ Sáu, một Bộ trưởng chịu trách nhiệm kiểm soát vũ khí và một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết Nam Phi đã không phê duyệt bất kỳ chuyến vận chuyển vũ khí nào đến Nga vào tháng 12.

Bộ trưởng Truyền thông Nam Phi, Mondli Gungubele, nói với đài phát thanh 702: “Chúng tôi không chấp thuận chuyển bất kỳ vũ khí nào cho Nga". Mỹ từng cảnh báo rằng các quốc gia cung cấp hỗ trợ vật chất cho Nga có thể bị từ chối tiếp cận thị trường Mỹ.

"Đây là điều mà chính quyền Biden đã thực hiện thông qua hành động..., bao gồm cả việc trừng phạt các công ty ở những nước như Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ", Edward Fishman, một chuyên gia chính sách đối ngoại từng làm việc về các biện pháp trừng phạt Nga dưới thời chính quyền của Tổng thống Barack Obama, cho hay.

Cáo buộc của Mỹ về vũ khí đã gây áp lực lên đồng rand của Nam Phi, vốn đã bị đè nặng bởi những lo ngại về một cuộc khủng hoảng quyền lực. Nó chạm mức thấp nhất mọi thời đại vào đầu ngày thứ Sáu trước khi lấy lại được một số điểm, nhưng vẫn ở mức yếu nhất trong 3 năm.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: