Nam thanh niên mượn xe ô tô rồi bán lấy tiền chi tiêu cá nhân

(CLO) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố đối với Ngô Hồng Sơn (sinh năm 1997, trú tại xã Đông Ngũ) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, do có mối quan hệ quen biết, ngày 5/2/2025, anh B.V.C. (sinh năm 1991, trú tại xã Đông Ngũ) đã cho Ngô Hồng Sơn mượn một xe ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A2.0. Sau khi nhận tài sản và giấy tờ liên quan, Ngô Hồng Sơn đã tự ý mang xe ôtô trên để bán, lấy số tiền 445 triệu đồng phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân.

ngo-hong-son.jpg
Bị can Ngô Hồng Sơn - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đáng chú ý, trong suốt quá trình này, đối tượng Sơn đưa ra các thông tin gian dối nhằm kéo dài thời gian, tránh việc bị phát hiện; đồng thời cắt đứt liên lạc với anh C. với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, mặc dù có điều kiện về tài chính để khắc phục, chuộc lại tài sản để trả cho chủ sở hữu, nhưng đối tượng vẫn cố tình không thực hiện, bỏ mặc hậu quả xảy ra.

Ngày 24/2/2026 Cơ quan điều tra đã ra Bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Ngô Hồng Sơn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: