NATO cam kết cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine

(CLO) Hôm thứ Năm (19/1), các quốc gia phương Tây đã cam kết viện trợ hàng tỷ USD vũ khí cho Ukraine và một số nước đã hứa sẽ gửi xe tăng Leopard mà Kiev yêu cầu nếu Đức đồng ý.

Vấn đề tăng cường cùng cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine sẽ là trọng tâm trong các cuộc đàm phán hôm thứ Sáu (20/1) ở Đức giữa các đồng minh phương Tây tại Ramstein, căn cứ không quân chính của Mỹ ở châu Âu.

nato cam ket cung cap them vu khi cho ukraine hinh 1

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (phải) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ở Berlin, Đức vào ngày 19 tháng 1 năm 2023. Ảnh: Reuters

Lo sợ mùa đông sẽ giúp các lực lượng Nga có thời gian tập hợp lại và mở một cuộc tấn công lớn, Ukraine đang thúc giục các đồng minh phương Tây gửi các xe tăng chiến đấu Leopard do Đức sản xuất, được một loạt các quốc gia NATO nắm giữ nhưng việc chuyển giao cho Ukraine cần có sự chấp thuận của Đức .

"Người dân của chúng tôi đang chết mỗi ngày. Nếu bạn có xe tăng Leopard, hãy gửi chúng cho chúng tôi", Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskiy nói với đài truyền hình ARD của Đức vào cuối ngày thứ Năm. Ông nói thêm rằng Ukraine cần chúng để tự vệ, chiếm lại lãnh thổ bị chiếm đóng và không có kế hoạch tấn công Nga.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, một đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội, đã miễn cưỡng gửi vũ khí có thể bị coi là khiêu khích Nga. Nhiều đồng minh phương Tây của Đức nói rằng mối lo ngại đó đã đặt nhầm chỗ, trong khi Nga liên tục tuyên bố rằng việc chuyển giao vũ khí của phương Tây sẽ kéo dài cuộc chiến và gia tăng đau khổ ở Ukraine.

Một nguồn tin chính phủ Đức trước đây cho biết Đức sẽ dỡ bỏ sự phản đối nếu Mỹ gửi xe tăng Abrams của riêng mình. Cố vấn của Zelenskyy, Mykhailo Podolyak, viết trên Twitter: "Lãnh đạo thực sự là dẫn đầu bằng cách làm gương, không phải là ngước nhìn người khác. Không có điều cấm kỵ nào".

Trước cuộc họp Ramstein, 11 quốc gia NATO , bao gồm cả Anh và Ba Lan, đã cam kết cung cấp một loạt viện trợ quân sự mới tại một căn cứ quân sự ở Estonia vào hôm thứ Năm.

"Chúng tôi cam kết cùng nhau theo đuổi việc cung cấp một loạt các khoản đóng góp chưa từng có bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực, pháo hạng nặng, phòng không, đạn dược và xe chiến đấu bộ binh cho quốc phòng Ukraine", tuyên bố chung của họ cho biết.

Xe tăng Leopard 2 - ngựa chiến của quân đội khắp châu Âu và được Đức sản xuất hàng nghìn chiếc trong Chiến tranh Lạnh - cần có sự chấp thuận của Đức trước khi được chuyển giao cho các nước khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng đã gặp nhau ở Berlin, nhưng không có thông tin cập nhật về quyết định viện trợ xe tăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren cho biết bà tin tưởng sẽ tìm ra giải pháp, nhưng Hà Lan cần được Đức bật đèn xanh trước khi quyết định có đóng góp xe tăng hay không.

Ba Lan và Phần Lan cũng đã nói rằng họ sẽ gửi Leopard nếu Đức dỡ bỏ quyền phủ quyết. Trong một dấu hiệu ngày càng thất vọng, Ba Lan gợi ý rằng họ có thể làm như vậy ngay cả khi Đức cố gắng ngăn chặn.

Mỹ công bố gói viện trợ 2,5 tỷ USD, Nga cảnh báo 

Mỹ hôm thứ Năm cũng đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá lên tới 2,5 tỷ đô la, bao gồm hàng trăm xe bọc thép và hỗ trợ phòng không Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng sự hỗ trợ mới nhất bao gồm 59 Xe chiến đấu Bradley và 90 Xe bọc thép chở quân Stryker.

nato cam ket cung cap them vu khi cho ukraine hinh 2

Xe tăng M1A1 Abrams của Quân đội Mỹ. Ảnh: Reuters

Sự hỗ trợ mới nhất cũng bao gồm đạn dược bổ sung cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), tám hệ thống phòng không Avenger, hàng chục nghìn viên đạn pháo và khoảng 2.000 tên lửa chống tăng, Bộ Quốc phòng cho biết.

Tổng cộng, Mỹ đã cam kết hỗ trợ quân sự hơn 27,4 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi Nga tấn công vào tháng 2 năm ngoái.

Nga đã đáp lại cam kết cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine từ phương Tây bằng những lời đe dọa. Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, nói rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu thua ở Ukraine.

"Việc một cường quốc hạt nhân thất bại trong một cuộc chiến thông thường có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Các cường quốc hạt nhân chưa bao giờ thua trong các cuộc xung đột lớn mà số phận của họ phụ thuộc vào đó", ông Medvedev nói.

Bằng cách ràng buộc Leopard với xe tăng Abrams của Mỹ, Đức có thể chuyển trách nhiệm sang cho Mỹ. Một cuộc thăm dò của đài truyền hình ARD của Đức cho thấy vấn đề này gây chia rẽ như thế nào trong nước, với 46% ủng hộ việc cho phép gửi xe tăng và 43% phản đối.

Ukraine và Nga đều chủ yếu dựa vào xe tăng T-72 thời Liên Xô, vốn đã bị phá hủy hàng trăm chiếc sau 11 tháng giao tranh. Sau những thắng lợi lớn vào nửa cuối năm 2022, Ukraine đang có những bước thụt lùi trên chiến trường trong hai tháng qua và đang đứng trước sức ép bị Nga tấn công.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: