Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng trong vụ trực thăng rơi

(CLO) 18 người bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, các quan chức cấp cao khác của Bộ này và 3 trẻ em đã thiệt mạng vào sáng thứ Tư (18/1), khi một chiếc trực thăng rơi gần một nhà trẻ bên ngoài Thủ đô Kiev, Ukraine.

Thống đốc khu vực cho biết 29 người cũng bị thương, trong đó có 15 trẻ em, khi chiếc trực thăng rơi xuống một khu dân cư ở Brovary, ngoại ô phía Đông Bắc thủ đô nước này. Các nhân viên cấp cứu đã có mặt tại hiện trường. Các thi thể và các mảnh vỡ nằm rải rác trên một sân chơi.

bo truong noi vu ukraine thiet mang trong vu truc thang roi hinh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Cảnh sát trưởng quốc gia Ihor Klymenko cho biết Bộ trưởng Nội vụ Denys Monastyrskyi đã thiệt mạng cùng với cấp phó thứ nhất của ông, Yevheniy Yenin, và các quan chức khác trên một chiếc trực thăng thuộc lực lượng khẩn cấp của bang. "Có trẻ em và... nhân viên trong nhà trẻ vào thời điểm xảy ra thảm kịch này", Thống đốc vùng Kiev, Oleksiy Kuleba, viết trên Telegram.

Các quan chức đã không đưa ra lời giải thích ngay lập tức về nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay trực thăng. Ông Monastyrskyi, người chịu trách nhiệm về cảnh sát và an ninh công cộng tại Ukraine, đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Ukraine thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu.

Trong một diễn biến khác, Ukraine báo cáo giao tranh dữ dội trong đêm ở miền Đông nước này, nơi cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề mà thu được rất ít trong cuộc chiến chiến hào khốc liệt trong hai tháng qua.

Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công ở thành phố Bakhmut. Nga đã tập trung vào Bakhmut trong những tuần gần đây, tuần trước tuyên bố đã chiếm thị trấn khai thác mỏ Soledar gần đó ở tỉnh Donetsk.

bo truong noi vu ukraine thiet mang trong vu truc thang roi hinh 2

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrskyi được xác nhận nằm trong số những người thiệt mạng. Ảnh: GI

Sau những thành tựu lớn trong nửa cuối năm 2022, tiền tuyến đã trở nên căng thẳng hơn trong 2 tháng qua. Ukraine cho biết họ hy vọng các vũ khí mới của phương Tây sẽ cho phép họ tiếp tục tấn công để chiếm lại lãnh thổ, đặc biệt là các xe tăng hạng nặng sẽ giúp quân đội của họ có khả năng cơ động để vượt qua các phòng tuyến của Nga.

Các đồng minh phương Tây sẽ tập trung vào thứ Sáu này tại một căn cứ không quân của Mỹ ở Đức để công bố các kế hoạch cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Sự chú ý đặc biệt tập trung vào Đức, quốc gia có quyền phủ quyết đối với bất kỳ quyết định nào gửi xe tăng Leopard nào của mình, vốn được quân đội khắp châu Âu trang bị và được nhiều người coi là phù hợp nhất cho Ukraine.

Đức cho biết quyết định về xe tăng sẽ là mục đầu tiên trong chương trình nghị sự của Boris Pistorius, Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này.

Trước đó, Vương quốc Anh đã phá vỡ điều cấm kỵ của phương Tây trong việc gửi xe tăng chiến đấu chủ lực vào cuối tuần qua bằng cách hứa hẹn một phi đội xe tăng Challengers của mình, đồng thời đã kêu gọi Đức chấp thuận Leopard. Ba Lan và Phần Lan đã nói rằng họ sẽ sẵn sàng gửi Leopard nếu Đức cho phép.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: